Theo Báo Tuổi Trẻ, UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng.
Theo đó, dự án gồm 25 tầng (gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi), có chiều cao đến đỉnh mái 84,15m, được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, giáo dục, sáng tạo hàng đầu dành cho giới trẻ thành phố.
Cơ quan quyết định đầu tư là UBND TP.HCM, trong khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giữ vai trò chủ đầu tư.

Ảnh minh họa
Dự án được xếp vào nhóm A, công trình cấp I, với thời hạn sử dụng thiết kế trên 100 năm và được xây dựng trên khu đất rộng 14.344m2.
Với mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Nhà văn hóa Thanh niên sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện... dành cho thanh thiếu niên và cộng đồng.
Đồng thời, công trình cũng là không gian bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
Dự án được quy hoạch bài bản với nhiều hạng mục chức năng gồm quảng trường tổ chức sự kiện; hội trường đa năng sức chứa 500-700 người; không gian trưng bày - triển lãm các hoạt động tuyên truyền giáo dục, biểu diễn nghệ thuật, hội thi, sân chơi lịch sử...
Ngoài ra, công trình còn bao gồm hệ thống thư viện (tổng hợp, chuyên ngành, điện tử); các phòng đào tạo, hội nghị, tổ chức sự kiện; không gian truyền thông, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; phòng phát triển sáng tạo, khoa học dự án; khu tư vấn - kết nối doanh nghiệp; các lớp kỹ năng; phòng truyền thống Đoàn và nhiều tiện ích khác.
Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2028.
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vai trò "đầu tàu kinh tế" của thành phố tiếp tục được củng cố khi quy mô của TP. HCM mới chiếm đến 1/4 GDP của cả nước.