Theo Báo Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng vừa công bố hai đồ án quy hoạch bao gồm phân khu công nghệ cao (không bao gồm phần mở rộng Khu công nghệ cao Đà Nẵng) và phân khu đô thị sườn đồi.
Cả hai đồ án do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia lập, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thẩm định và đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.
Theo đó, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sườn đồi (tỷ lệ 1/2.000) bao phủ các xã Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Nhơn và Hòa Phú (cũ) với tổng diện tích khoảng 2.832ha.

Ảnh minh họa
Khu vực này được giới hạn gồm phía Bắc giáp đường ĐT602, phía Tây giáp đường vành đai phía Tây, phía Đông giáp cao tốc La Sơn - Túy Loan và phía Nam giáp sông Túy Loan cùng các tuyến đường quy hoạch mới.
Đây sẽ là một khu đô thị mới ưu tiên phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ kết hợp với nhà ở được thiết kế với nhiều không gian xanh, mặt nước bao quanh núi Dương Ba Làng.
Quy hoạch gồm các khu tái định cư, biệt thự sườn đồi, tòa nhà cao tầng với mật độ xây dựng thấp nhằm giữ tầm nhìn thoáng đãng hướng về dãy núi phía Tây.
Khu vực tập trung phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, mang đến trải nghiệm sống gắn liền với các không gian công cộng rộng mở.
Phân khu này được tổ chức thành 11 đơn vị ở, 3 khu chức năng ngoài đơn vị ở, cùng lõi trung tâm chủ yếu là rừng hiện trạng đan xen với các nhóm nhà ở, làng xóm hiện hữu.
Đáng chú ý, khu vực còn quy hoạch các chức năng đặc biệt như: dịch vụ logistics (khoảng 70,9ha) với cảng cạn và khu dịch vụ; khu phi thuế quan (khoảng 157,8ha) và khu thể dục thể thao (khoảng 202,5ha) với sân golf mới.
Trong khi đó, đồ án quy hoạch phân khu công nghệ cao có tổng diện tích khoảng 3.656ha, bao gồm các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (cũ) cùng các xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Ninh (cũ).
Khu vực được giới hạn: Phía Bắc giáp sông Cu Đê, phía Nam giáp đường ĐT602, phía Đông giáp đường Nguyễn Lương Bằng và phía Tây giáp đường vành đai phía Tây, Khu công nghệ cao Đà Nẵng và phân khu sinh thái phía Tây.
Hai đồ án này được kỳ vọng góp phần định hình không gian phát triển bền vững, hiện đại và đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vừa gìn giữ cảnh quan tự nhiên của Đà Nẵng.
Với diện tích mới này, dự kiến sau sáp nhập, Đà Nẵng sẽ có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương.