Aa

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có thêm 2 sân vận động mới: Sức chứa 60.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng

Thứ Hai, 28/07/2025 - 20:50

Trong giai đoạn 2026-2030, TP. Hải Phòng dự kiến sẽ đầu tư xây dựng mới 2 SVĐ tiêu chuẩn quốc tế với sức chứa lên đến 60.000 khán giả.

Hướng tới mục tiêu trở thành một đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và phát triển toàn diện về thể chất - tinh thần cho người dân, TP. Hải Phòng hiện đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng hai sân vận động có quy mô lớn bậc nhất khu vực phía Bắc, với tổng sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi. Đây được xem là bước đi chiến lược của thành phố trong giai đoạn 2026-2030, không chỉ nhằm nâng cao chất lượng phong trào thể thao mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và định vị lại thương hiệu đô thị trong giai đoạn mới.

Một trong hai công trình trọng điểm là Khu liên hợp thể thao thành phố tại quận Dương Kinh, nơi được quy hoạch trở thành trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao hiện đại.

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có thêm 2 sân vận động mới: Sức chứa 60.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh hình ảnh SVĐ tại Dự án Trung tâm thể dục thể thao Hải Dương. Ảnh minh họa

Tại đây, thành phố dự kiến xây dựng một sân vận động với quy mô khoảng 30.000 chỗ ngồi, tích hợp cùng trung tâm thể thao dưới nước, hệ thống sân tập ngoài trời và các hạng mục phụ trợ khác.

Với tổng mức đầu tư lên tới hơn 912 tỷ đồng, công trình không chỉ phục vụ các giải đấu thể thao chuyên nghiệp mà còn hướng đến mục tiêu phát triển thể thao phong trào và nâng cao đời sống văn hóa - thể chất cho người dân.

Không dừng lại ở đó, Hải Phòng còn đầu tư song song Dự án Trung tâm thể dục thể thao Hải Dương - một phần trong kế hoạch mở rộng phát triển khu vực sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có thêm 2 sân vận động mới: Sức chứa 60.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 2.

VSĐ Lạch Tray là SVĐ lâu đời tại TP. Hải Phòng. Ảnh: Internet

Dự án này dự kiến xây dựng sân vận động có sức chứa tương đương 30.000 chỗ, cùng với nhà thi đấu đa năng 3.000 chỗ, nhà thi đấu bóng bàn cũng 3.000 chỗ và hệ thống sân tập, khu thi đấu ngoài trời.

Tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng 760-790 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất rộng gần 28,4ha tại phường Thạch Khôi và xã Liên Hồng (TP. Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng sau sáp nhập đơn vị hành chính).

Cả hai sân vận động nói trên đều có quy mô tiệm cận hoặc tương đương với sân Mỹ Đình tại Hà Nội (40.000 chỗ), lớn hơn sân vận động Việt Trì (20.000 chỗ) và ngang tầm với sân Lạch Tray - biểu tượng thể thao lâu đời của Hải Phòng.

Không chỉ đơn thuần là các công trình phục vụ thi đấu, hai sân vận động còn được kỳ vọng trở thành điểm đến tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm khu vực và quốc tế, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ liên quan như du lịch, lưu trú, ẩm thực, thương mại…

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có thêm 2 sân vận động mới: Sức chứa 60.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 3.

Một góc TP. Hải Phòng. Ảnh: Internet

Việc Hải Phòng mạnh tay đầu tư vào các công trình thể thao quy mô lớn không phải là lựa chọn tình cờ.

Trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng, dân số và nhu cầu về không gian công cộng tăng cao, các dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại và văn minh.

Đồng thời, đây cũng là cách để thành phố khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn thứ hai miền Bắc, đồng thời từng bước tiệm cận mô hình "thành phố thể thao"- nơi thể chất cộng đồng, tinh thần đoàn kết và sự kiện quy mô cao cùng hiện hữu.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa các kế hoạch này, Hải Phòng cần đối mặt với không ít thách thức. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và huy động vốn đầu tư đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, để các sân vận động phát huy hiệu quả tối đa sau khi hoàn thành, TP cũng cần đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, vận tải công cộng, bãi đỗ xe, cũng như lộ trình vận hành - khai thác chuyên nghiệp nhằm tránh tình trạng công trình "đắp chiếu" hoặc lãng phí ngân sách.

Dù còn nhiều việc phải làm, song không thể phủ nhận rằng việc Hải Phòng sớm khởi động hai dự án sân vận động quy mô lớn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trong việc phát triển thành phố không chỉ là trung tâm công nghiệp và cảng biển mà còn là điểm sáng mới trên bản đồ thể thao, văn hóa của cả nước.

Khi hai công trình này thành hình, Hải Phòng sẽ không chỉ có thêm biểu tượng kiến trúc mới, mà còn tạo lập nên không gian kết nối cộng đồng, khơi nguồn cảm hứng sống khỏe, sống đẹp và sống có trách nhiệm trong xã hội. Đây cũng sẽ là điểm tựa để thành phố tiếp tục bứt phá trên hành trình trở thành đô thị tầm vóc quốc tế trong những thập kỷ tới.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước giữ nguyên 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Hà Nội. Trong 6 thành phố này, Hải Phòng có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2, dù đã nhập với tỉnh Hải Dương. Trước khi sáp nhập, Hải Phòng có diện tích hơn 1.500km2, Hải Dương có diện tích hơn 1.600km2.

Hải Phòng hiện đang là thành phố có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai cả nước. Hệ thống cảng biển tại đây cũng là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam tham gia vào vành đai Thái Bình Dương, có chiều dài cầu cảng 11,53km; với hơn 40 cảng và 69 cầu cảng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top