Aa

Tháp 27 tầng bỏ hoang nằm đối diện tòa nhà chọc trời cao nhất Thủ đô: Hoang phế suốt 16 năm qua, tương lai vẫn vô định

Chủ Nhật, 18/05/2025 - 10:20

Từng được kỳ vọng là biểu tượng mới tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, dự án này đến nay vẫn nằm "đắp chiếu" và gây lãng phí quỹ đất vàng cũng như mất cảnh quan đô thị.

Tòa Apex Tower do Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam và Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà đồng làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 15 triệu USD (tương đương hơn 381 tỷ đồng). Dự án tọa lạc tại lô HH3, đường Phạm Hùng – khu đất "vàng" nằm đối diện tòa nhà cao nhất Thủ đô - Landmark 72.

Tháp 27 tầng bỏ hoang nằm đối diện tòa nhà chọc trời cao nhất Thủ đô: Hoang phế suốt 16 năm qua, tương lai vẫn vô định- Ảnh 1.

Tòa Apex Tower nằm trên đường Phạm Hùng với vị trí "vàng". Ảnh: Báo Tiền Phong

Tòa tháp có diện tích khoảng 2.780m2, tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 44.000m2 với chiều cao khoảng 100m, bao gồm 27 tầng nổi và 3 tầng hầm. Công trình được thiết kế với tiêu chuẩn cao cấp như hệ thống điều hòa linh hoạt, 8 thang máy tốc độ cao và phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn quốc tế.

Tháp 27 tầng bỏ hoang nằm đối diện tòa nhà chọc trời cao nhất Thủ đô: Hoang phế suốt 16 năm qua, tương lai vẫn vô định- Ảnh 2.

Bên trong tòa nhà bỏ hoang, xuống cấp. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Khởi công từ năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2012, Apex Tower từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đô thị và trung tâm dịch vụ hiện đại trong bối cảnh khu vực Mỹ Đình phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau nhiều năm chỉ xây dựng được phần thô, dự án rơi vào tình trạng "đắp chiếu" kéo dài, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng.

Tháp 27 tầng bỏ hoang nằm đối diện tòa nhà chọc trời cao nhất Thủ đô: Hoang phế suốt 16 năm qua, tương lai vẫn vô định- Ảnh 3.

Khuôn viên bên trong tòa nhà là nơi đỗ xe. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo ghi nhận, phần tường bên ngoài một số tầng đã phủ đầy rêu mốc, khuôn viên trở thành bãi trông giữ xe ô tô và xe máy có thu phí với lực lượng bảo vệ túc trực 24/24.

Trước đó, năm 2011, dự án buộc phải tạm dừng thi công sau nhiều vướng mắc về kỹ thuật và pháp lý. Đáng chú ý, cuộc thanh tra năm 2014 đã phát hiện dự án thi công không đúng thiết kế ban đầu. Đến năm 2016, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra phán quyết buộc chủ đầu tư phải hoàn trả 14,7 tỷ đồng và bồi thường thêm 4,3 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Đầu tư (Devyt) vì chậm trễ bàn giao.

Tháp 27 tầng bỏ hoang nằm đối diện tòa nhà chọc trời cao nhất Thủ đô: Hoang phế suốt 16 năm qua, tương lai vẫn vô định- Ảnh 4.

Công trình đến nay vẫn chưa rõ tương lai. Ảnh: Báo Tiền Phong

Những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, cộng với khó khăn tài chính, đã khiến Apex Tower rơi vào bế tắc, gây lãng phí lớn về quỹ đất, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan đô thị cũng như môi trường đầu tư tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top