Aa

Tháp chọc trời 88 tầng từng là tòa nhà cao nhất đất nước tỷ dân, không gian thông tầng gây ‘chóng mặt’

Thứ Hai, 12/01/2026 - 16:40

Tháp chọc trời này không chỉ gây choáng không bởi độ cao hơn 420m mà còn bởi không gian thông tầng sâu hun hút, khiến nhiều người đứng vững vẫn không khỏi chột dạ khi nhìn xuống.

Giữa khu Phố Đông sôi động của Thượng Hải, Trung Quốc, Tháp Kim Mậu vẫn là một trong những công trình khiến người ta phải dừng bước ngước nhìn. Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao hơn 420m, tòa tháp này còn nổi tiếng với không gian nội thất có thiết kế thông tầng sâu hun hút, mang lại cảm giác choáng ngợp ngay cả với những người đứng vững trên nền sàn chắc chắn.

Tháp Kim Mậu được khởi công xây dựng năm 1994 và hoàn thành vào năm 1999. Trong giai đoạn từ 1999 đến 2007, công trình từng giữ vị trí tòa nhà cao nhất Trung Quốc đại lục. Tòa tháp cao 420,5m, gồm 88 tầng nổi và 3 tầng hầm, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2,5ha tại khu Lục Gia Chủy - trung tâm tài chính và kiến trúc cao tầng của Phố Đông.

Tháp chọc trời 88 tầng từng là tòa nhà cao nhất đất nước tỷ dân, không gian thông tầng gây ‘chóng mặt’- Ảnh 1.

Tháp Kim Mậu nổi bật về chiều cao và kiến trúc giữa Thượng Hải sầm uất. Ảnh: Internet

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất trong thiết kế nội thất là không gian thông tầng hình vòm khổng lồ, có đường kính khoảng 27m, kéo dài hơn 115m từ các tầng cao xuống phía dưới. Khi đứng ở lan can các tầng trên và nhìn thẳng xuống đáy, chiều sâu gần như không có điểm dừng này tạo nên cảm giác "rợn người", khiến nhiều du khách không khỏi tim đập nhanh dù kết cấu hoàn toàn an toàn.

Về mặt kiến trúc, Tháp Kim Mậu được thiết kế xoay quanh con số 8 - con số tượng trưng cho thịnh vượng và phát đạt trong văn hóa Trung Hoa. Các tầng được thu nhỏ dần khi lên cao, tạo nên hình khối tổng thể gợi liên tưởng đến tháp chùa truyền thống hoặc chiếc đèn lồng khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời. Sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần kiến trúc phương Đông và công nghệ xây dựng hiện đại đã giúp Kim Mậu trở thành một biểu tượng thị giác đặc trưng của Thượng Hải.

Tháp chọc trời 88 tầng từng là tòa nhà cao nhất đất nước tỷ dân, không gian thông tầng gây ‘chóng mặt’- Ảnh 2.

Từ tầng cao tháp Kim Mậu nhìn xuống với không gian gây "chóng mặt". Ảnh: Internet

Công trình do hãng kiến trúc Skidmore, Owings & Merrill (SOM) thiết kế, với kiến trúc sư chính là Adrian Smith. Kết cấu tháp gồm lõi bê tông cốt thép trung tâm kết hợp khung thép bao quanh, cho phép công trình chịu được động đất lên đến 7 độ Richter và sức gió bão khoảng 200km/h. Tổng vốn đầu tư xây dựng ước tính khoảng 790 triệu USD.

Tháp Kim Mậu được phát triển theo mô hình đa chức năng. Từ tầng 1 đến tầng 50 là khu văn phòng cao cấp, nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ tầng 53 đến tầng 87 là khách sạn Grand Hyatt Shanghai - từng được xem là một trong những khách sạn cao nhất thế giới, nổi bật với không gian thông tầng bên trong và các nhà hàng có tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Tháp chọc trời 88 tầng từng là tòa nhà cao nhất đất nước tỷ dân, không gian thông tầng gây ‘chóng mặt’- Ảnh 3.

Công trình từng là tòa nahf cao nhất Trung Quốc. Ảnh: Internet

Riêng tầng 88 được bố trí làm đài quan sát ở độ cao hơn 340m, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh Thượng Hải từ trên cao. Nhờ hệ thống thang máy siêu tốc, thời gian di chuyển từ tầng hầm lên đài quan sát chỉ mất khoảng 45 giây.

Không chỉ là một công trình chọc trời đơn thuần, Tháp Kim Mậu còn được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình bứt phá đô thị của Thượng Hải cuối thế kỷ XX. Với kiến trúc độc đáo, kết cấu kỹ thuật hiện đại và giá trị biểu tượng cao, công trình này vẫn giữ vị thế đặc biệt trong bức tranh skyline ngày càng dày đặc của thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top