Aa

Hàng loạt dự án “về đích”, thị trường BĐS Bình Thuận nhộn nhịp hơn bao giờ hết

Thứ Hai, 22/08/2022 - 08:00

Sự góp mặt của các “ông lớn” ngành địa ốc đang đem đến sức bật mới cho Bình Thuận với hàng loạt sản phẩm du lịch - giải trí đẳng cấp lần đầu xuất hiện tại địa phương.

Trên bản đồ du lịch Việt, Bình Thuận đang là điểm đến mới nổi đầy hấp dẫn. Trong 7 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch đến Bình Thuận ước đạt 2,9 triệu lượt, tăng 67,3% so cùng kỳ 2021. Tính riêng trong tháng 7, địa phương này đón gần 516 ngàn lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.  

Lý giải cho sự thăng hạng của du lịch Bình Thuận, phải kể đến điều kiện thiên nhiên lý tưởng với khoảng 300 ngày nắng trong năm, hơn 192km đường bờ biển, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và đặc biệt là sự xuất hiện của các tổ hợp du lịch - giải trí đẳng cấp định hình nên “thủ phủ nghỉ dưỡng” trong tương lai.

Đằng sau loạt dự án “khủng” là dấu ấn của các “ông lớn” ngành địa ốc như Novaland, Nam Group, APEC Group… khẳng định tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng tại mảnh đất duyên hải cực Nam Trung Bộ. Có thể nói, không chỉ du dịch Bình Thuận thăng hạng mà bất động sản nơi đây cũng tiếp đà khởi sắc, đổi thay từng ngày cùng những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô đang dần hiện hữu.

Hàng loạt dự án tầm cỡ nâng tầm bất động sản nghỉ dưỡng Bình Thuận.

Đơn cử như NovaWorld Phan Thiet - “siêu” thành phố biển - du lịch - sức khỏe do Novaland làm chủ đầu tư. Có quy mô lên đến gần 1.000ha, dự án dần cán đích với nhiều hạng mục như: Phố lễ hội, công viên biển, cụm sân golf, công viên giải trí đa chủ đề, khu thể thao phức hợp, cùng với phân khu Florida 1 khu 2 hoàn thiện vào tháng 10/2021, Florida 1 khu 7 đang được bàn giao từ tháng 3/2022. Nhờ đó, du khách đến với NovaWorld Phan Thiet sẽ được tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn từ vui chơi giải trí, khám phá ẩm thực đến lưu trú nghỉ dưỡng.

Dự án 90ha Thanh Long Bay tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do Nam Group làm chủ đầu tư cũng đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường. Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển này đã chính thức vận hành phân khu Hola Beach từ cuối tháng 4 với công suất phòng luôn duy trì ở mức cao. Đồng thời ghi nhận tiến độ hạ tầng đảm bảo với hệ thống cảnh quan như vòng xoay Ánh Trăng, cầu Ngân Hà cùng hệ tiện ích dần hoàn thiện.

Một cái tên khác đang làm nóng thị trường bất động sản Phan Thiết (Bình Thuận) là APEC Mandala Wyndham Mũi Né, đánh dấu sự nhập cuộc của APEC Group tại “thủ đô resort”. Dự án khách sạn 5 sao thuộc top 10 khách sạn lớn nhất châu Á (theo Travel Toplist) sở hữu hàng loạt tiện ích như: Bể bơi và quảng trường nước, công viên biển nội khu Sea Park, chuỗi shophouse đa dạng, nhà hàng, spa, sky bar, hầm rượu, lounge, trung tâm hội nghị quốc tế, xe điện đưa đón vào trung tâm… Đặc biệt, gần 3.000 căn hộ khách sạn 5 sao 100% view biển đang trong quá trình hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao vào cuối năm, kịp thời đáp ứng nhu cầu về căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp đang khan hiếm.

“Quần thể công viên thác” 4.000m2 ấn tượng tại APEC Mandala Wyndham Mũi Né.

Trở về sau chuyến du lịch Phan Thiết hồi tháng 7 vừa rồi, chị Thúy Hoa, một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đến từ Hà Nội bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự thay đổi rõ rệt của thành phố biển.

“Vài năm trước đến Phan Thiết, các dịch vụ du lịch, điểm lưu trú còn chưa đa dạng. Du khách có ít trải nghiệm để khám phá nên không thể lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày ở đây. Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác khi hàng loạt dự án bất động sản ven biển tầm cỡ được triển khai và đi vào hoạt động. Chắc chắn, Phan Thiết cũng như Bình Thuận sẽ là một điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Còn đối với nhà đầu tư, đây là cơ hội vàng để đón sóng thị trường khi du lịch đang phục hồi mạnh mẽ”, chị Thúy Hoa cho hay.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chị vừa “xuống tiền” chốt một căn hộ khách sạn thuộc APEC Mandala Wyndham Mũi Né bởi tiến độ hoàn thiện, hệ tiện ích của dự án đã hoàn toàn thuyết phục nhà đầu tư này.

Giới chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, Bình Thuận sẽ tiếp tục là đích đến của dòng vốn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng khi 2 dự án giao thông trọng điểm là cao tốc Dầu Giây và giai đoạn 1 của sân bay Phan Thiết dự kiến hoàn thành vào quý IV năm nay.

Cùng với đó, các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đang tăng tốc hoàn thiện sẽ đưa “nền công nghiệp không khói” nơi đây cất cánh mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng, hướng đến các mục tiêu quan trọng như đưa thành phố biển Phan Thiết trở thành trung tâm du lịch các tỉnh ven biển miền Nam Trung Bộ vào năm 2025.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top