Khu giải trí cũ nhàm chán
Câu chuyện xảy ra từ hai năm trước, công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) mở cửa miễn phí cho du khách vào vui chơi. Tuy nhiên chỉ trong một giờ đã có khoảng 15 ngàn khách cùng vào một lúc khiến công viên quá tải buộc phải đóng cửa không đón thêm khách. Điều bất ngờ là sau khi có lệnh đóng cửa, nhiều người đã đến nhưng không được vào đã trèo lên hàng rào bao quanh khu vực công viên để vào bên trong.
Từ câu chuyện này mới thấy, mỗi cuối tuần hay vào mùa nghỉ hè thì nhu cầu vui chơi giải trí của người dân Hà Nội tăng vọt. Đặc biệt, càng gần trung tâm thì những nơi vui chơi công cộng lại càng khan hiếm. Nhìn sang các khu trọng điểm du lịch khác như Đà Nẵng có Bà Nà, Asia Park; Nha Trang và Phú Quốc có Vinpearl Land; Quảng Ninh có Sun World Ha Long Park; TP Hồ Chí Minh có Đầm Sen, Suối Tiên.
Trong khi đó, điểm mặt các khu vui chơi giải trí ở Thủ đô đang trở nên nhàm chán có thể kể ra một số cái tên quen thuộc. Các địa điểm truyền thống thích hợp cho du khách như hồ Tây, bờ hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, cầu Long Biên… Các khu dã ngoại có thể nghỉ qua đêm như Thiên đường Bảo Sơn, Sơn tinh Camp, Thiên Sơn suối ngà, Đại Lải … Các khu tham quan gắn với văn hóa, di tích lịch sử bảo tàng như Làng cổ Đường Lâm hoặc Bát Tràng, Việt phủ Thành Chương,… Những tổ hợp giải trí trong nhà như Trung tâm chiếu phim Quốc gia, MiPec, Megastar Bà Triệu, Royal City… Ngoài ra, những quán cà phê view đẹp cũng là khu giải trí để bạn trẻ đến chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè.

Theo đánh giá của các chuyên gia, BĐS giải trí là một mô hình kinh doanh mới mẻ, đòi hỏi vốn lớn và thách thức tính sáng tạo.
Khu giải trí mới gây thất vọng
Trước nhu cầu giải trí lớn như vậy, một số "ông lớn" cũng tham gia vào xây dựng khu vui chơi giải trí ở thu đô. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, các khu vui chơi mới được quảng cáo hay nhưng thực tế lại gây thất vọng. Mới đây nhất, khu du lịch Tuần Châu Ecopark, được coi là bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội đã khai trương vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Tuy nhiên, nhiều du khách khá thất vọng khi vào dịp nghỉ lễ, khu du lịch vui chơi, giải trí này treo biển hết vé ở khắp mọi nơi. Nhiều khách cho biết, các trò chơi ở đây khá ít, giá vé vào cửa là 200.000 đồng/người chứ không phải 145.000 đồng như quảng cáo.
Ngoài ra, một số lễ hội mang tính vui chơi giải trí tại Hà Nội như lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Công viên Thống Nhất, lễ hội hoa tử đằng tại Long Biên đều bị chỉ trích gay gắt. Đặc biệt, các bạn trẻ cho rằng bị lừa vì mọi thứ trong lễ hội kém xa so với những điều mà Ban tổ chức quảng cáo.
Gần đây, một dự án công viên giải trí chủ đề thiên văn học đầu tiên ở Hà Nội rộng hơn 12ha tại khu đô thị mới Dương Nội (Hà Nội) đã khởi công. Câu hỏi đặt ra, liệu công viên này có hoạt động mang tính hình thức như các khu vui chơi giải trí trước đó hay sẽ xóa bỏ định kiến để mang đến luồng sinh khí mới cho cuộc sống của người dân Thủ đô?
Điểm mặt những khu vui chơi giải trí lớn đang xây dựng đầy hứa hẹn của Hà Nội
Công viên Kim Quy - Disneyland


