Aa

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu, 14/08/2020 - 20:01

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh được bầu là Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dai hoi BXD
Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Le Quang Hung
Ông Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Nhà nước ngành Xây dựng theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị… theo quy hoạch và kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; tăng cường kiểm soát việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng; tập trung thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng...

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản, quản lý Nhà nước, các dịch vụ công. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong cả nước.

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tiêu cực, thất thoát lãng phí xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng, bảo đảm trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Xây dựng cũng đã có bước chuyển biến rõ rệt, đi vào thực chất và hiệu quả. Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, ngay sau Đại hội, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và cả năm.

Cũng trong sáng 14/8, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 14/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư. Theo đó, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top