Aa

Thừa Thiên Huế: Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên đất quốc phòng, 2 công ty bị yêu cầu di dời

Thứ Sáu, 29/09/2023 - 16:08

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ củng cố hồ sơ gửi cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật và cử các lực lượng để tiến hành cưỡng chế nếu không thực hiện đúng cam kết di dời...

Ngày 29/9, thông tin với Reatimes, ông Trương Văn Công, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan để yêu cầu 2 doanh nghiệp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh ra khỏi khu đất quốc phòng trên địa bàn phường.

Công ty Cổ phần Trường Phú hoạt động trên diện tích lớn thuộc đất quốc phòng ở mặt tiền đường Dạ Lê, phường Thủy Phương.

Trước đó, Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có các văn bản gửi UBND thị xã Hương Thủy, UBND phường Thủy Phương và 2 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Trường Phú, Công ty TNHH MTV Khả Lâm về việc thu hồi đất quốc phòng đang được các doanh nghiệp này sử dụng tại đường Dạ Lê, thuộc tổ dân phố 4, phường Thủy Phương.

Nhiều năm trở lại đây, tại khu đất quốc phòng ở đường Dạ Lê, phường Thủy Phương thuộc quản lý của Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) tồn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Trường Phú và Công ty TNHH MTV Khả Lâm trên diện tích hàng chục nghìn m2. Cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khả Lâm cũng được xây dựng trên đất ở đường Dạ Lê, trong đó có nhiều diện tích thuộc đất quốc phòng, sử dụng phục vụ kinh doanh dịch vụ vận tải.

Qua đó, vào cuối tháng 6/2023, tổ công tác Đoàn thanh tra quốc phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) đã làm việc với Công ty Cổ phần Trường Phú và Công ty TNHH MTV Khả Lâm về việc thu hồi các diện tích đất quốc phòng mà 2 doanh nghiệp này sử dụng để kinh doanh. Trên cơ sở kết luận của đoàn thanh tra, Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phát văn bản yêu cầu 2 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và di dời cơ sở vật chất, tài sản ra khỏi các diện tích đất quốc phòng.

Đối với Công ty Cổ phần Trường Phú, lãnh đạo Trung đoàn 6 yêu cầu trong thời gian 10 ngày (từ ngày 29/6/2023 đến ngày 7/7/2023), doanh nghiệp này phải chấm dứt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sau 45 ngày (từ 29/6/2023 đến 21/8/2023) doanh nghiệp phải di dời toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản ra khỏi khu đất quốc phòng.

Theo văn bản của Trung đoàn 6, sau ngày 22/8/2023, nếu Công ty Cổ phần Trường Phú không thực hiện việc di dời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ củng cố hồ sơ gửi cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật và cử các lực lượng để tiến hành cưỡng chế.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Khả Lâm, Trung đoàn 6- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu doanh nghiệp này phải di chuyển, trả lại mặt bằng trước ngày 20/8/2023.

Theo ghi nhận của Reatimes, mặc dù Trung đoàn 6 đã ấn định thời gian như trên, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành việc trả lại đất quốc phòng. Như tại khu đất được Công ty Cổ phần Trường Phú sử dụng để kinh doanh, hệ thống trạm trộn bê tông, xe cộ và lượng lớn cát sỏi vẫn chưa được di chuyển đi nơi khác.

Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các văn bản gửi UBND thị xã Hương Thủy, UBND phường Thủy Phương và 2 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Trường Phú, Công ty TNHH MTV Khả Lâm về việc thu hồi đất quốc phòng đang được các doanh nghiệp này sử dụng tại đường Dạ Lê, thuộc tổ dân phố 4, phường Thủy Phương.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Phú, cho rằng khu đất công ty xây dựng hệ thống trạm bê tông được thuê từ năm 2002. Mặc dù Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) đã ấn định thời gian như trên, nhưng vừa qua đoàn công tác của Quân khu 4 có về làm việc với công ty và gia hạn thời gian trả lại đất quốc phòng. Theo đó, công ty được gia hạn di dời cơ sở vật chất, tài sản ra khỏi khu đất đến hết tháng 10/2023 và đến cuối năm 2023 phải hoàn thành trả lại mặt bằng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top