Aa

Thúc đẩy liên kết vùng trong hợp tác phát triển kinh tế

Thứ Bảy, 27/04/2019 - 02:14

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, Nhật Bản và Nghệ An có cơ hội, có cơ duyên. Ông hy vọng, sau hội nghị “chúng ta sẽ có những quyết sách rất cụ thể”.

                              Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Tiếp nối thành công Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung bộ tổ chức ngày 25/4, sáng nay (26/4) tại Khách sạn Mường Thanh - Sông Lam đã diễn ra Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển”.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ảnh thứ 4 từ trái sang phải) và ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hà nội trao đổi với đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy bên lề hội nghị

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ảnh thứ 4 từ trái sang phải) và ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hà Nội trao đổi với ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy bên lề Hội nghị

Phía Nhật Bản có ngài UMEDA KUNIO, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hà Nội, các ngài Bí Thư thứ nhất, thứ hai và thứ ba về Kinh tế, Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp Hội kết nối Nhật Bản, các Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công ty, trưởng đại diện các dự ánh lớn tại Việt Nam và Nghệ An…

Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, phía Nghệ An và Nhật Bản đã trao đổi, thảo luận, hỏi đáp thẳng thắn, sâu sắc, tâm huyết, chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong đầu tư các dự án cũng như tình cảm của quý vị đại biểu đại diện cho các hiệp hội, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp Nhật Bản dành cho Nghệ An.

Nhiều ý kiến đồng tình, hoan nghênh sáng kiến của tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và Phát triển", xem đây là cơ hội để gặp gỡ, kết nối thông tin, đánh giá tình hình, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Nghệ An - Nhật Bản.

Một số đại biểu mong muốn Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ thục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An.

Đặc biệt là ý kiến phát biểu của ngài UMEDA KUNIO, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hà Nội đánh giá cao về môi trường đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam nói riêng cũng như tại Nghệ An.

Đây là điều kiện để Nghệ An và các nhà đầu tư Nhật Bản tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết nhau nhiều hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền cũng đề nghị phía các nhà đầu tư Nhật Bản có hoạch định chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư tại Nghệ An mang tính bền vững, thiết thực, hiệu quả, bởi người Nhật có nét tương đồng với người Việt Nam, cần cù, thông minh, ham học hỏi.

Phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Nhật Bản trong lĩnh vực đầu tư các dự án lớn tại Nghệ An. Trong nhiều năm qua. Nghệ An luôn là một trong những đối tác được Nhật Bản dành nhiều vốn vay ưu đãi.

Về viện trợ ODA, tổng số các chương trình dự án do Nhật Bản tài trợ  tại Nghệ An đến nay là 44 dự án, với tổng số vốn tài trợ là 5.070, 39 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 5 dự án với tổng vốn tài trợ gần 5.000 tỷ đồng. Về đầu tư dự án FDI, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 7 dự án đầu tư Nhật Bản với tổng số vốn  là 72,19 triệu USD. Nghệ An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư tại Nghệ An.

                               Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược, tin cậy, toàn diện, vì sự phồn vinh của hai nước cũng như của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng hy vọng thông qua việc tổ chức Hội nghị, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hiểu hơn về con người Nghệ An để đẩy mạnh làn sóng đầu tư, tăng cường hợp tác và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài tại Nghệ An.

Ông Trương Đình Tuyển (ảnh thứ 2 từ trái sang phải), nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi kinh nghiệm với các đại biểu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng nêu 3 nội dung để phía đầu tư Nghệ An và Nhật Bản cần tập trung nghiên cứu, thực hiện. Trong đó, đề nghị chính quyền, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cần hành động mạnh mẽ, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh xây dựng những chính sách, giải pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy quan hệ Nghệ An - Nhật Bản từ đối ngoại đến thu hút đầu tư, thương mại, du lịch… đặc biệt tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính ở tất cả các cấp… nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top