Theo Báo Nhân Dân

Hà Nội ủy quyền UBND cấp huyện định giá đất trên 30 tỷ đồng

Hà Nội ủy quyền UBND cấp huyện định giá đất trên 30 tỷ đồng

Tin tức

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường...

Vụ nắn đường vào rẫy của sếp doanh nghiệp ở Đắk Nông: Truy thu gần 700 triệu đồng

Vụ nắn đường vào rẫy của sếp doanh nghiệp ở Đắk Nông: Truy thu gần 700 triệu đồng

Tây Nguyên

UBND huyện Đác Glong, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra xác minh, kết luận với hàng loạt sai phạm và chỉ đạo truy thu từ đơn vị thi công, các cá nhân liên quan với gần 700 triệu đồng.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thời sự

Sáng nay, 7/10, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười diễn ra vào lúc 9 giờ tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Ðông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Ngân sách Nhà nước thiệt hại như thế nào trong dự án nút giao An Phú?

Ngân sách Nhà nước thiệt hại như thế nào trong dự án nút giao An Phú?

THÀNH PHỐ HCM

Có tổng vốn đầu tư hơn 808 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng hai năm, nhưng từ việc giao đất, cho thuê đất để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án (DA) đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến Vành đai 2 (nút giao An Phú dọc theo tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây đến vành đai 2, quận 2, TP.HCM) có thể mang lại cho chủ đầu tư số doanh thu gấp nhiều lần tổng vốn đầu tư. Ai sẽ là người hưởng lợi khoản doanh thu và lợi nhuận nhiều nghìn tỷ đồng có được từ DA này và liệu ngân sách Nhà nước (NSNN) có bị thiệt hại?

Lên đầu trang
Top