Thu Hà - Hoài Thu

Dự án cống hóa mương Nghĩa Đô: Nhiều cơ sở kinh doanh vẫn hoạt động sau cưỡng chế

Dự án cống hóa mương Nghĩa Đô: Nhiều cơ sở kinh doanh vẫn hoạt động sau cưỡng chế

Thời sự

Sau khi UBND Quận Cầu Giấy ra quân cưỡng chế, hàng loạt cơ sở kinh doanh vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép trên phần đất thuộc Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ mà chưa có dấu hiệu bị xử lý triệt để.

Mua nhà xây dựng trên đất nông nghiệp: Nguy cơ mất "cả chì lẫn chài"

Mua nhà xây dựng trên đất nông nghiệp: Nguy cơ mất "cả chì lẫn chài"

Thời sự

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Minh Bạch, cho rằng, việc người dân xây dựng công trình trái phép tràn lan với quy mô rộng và nhanh chóng như ở ngõ 207 và 271 Bùi Xương Trạch (Hà Nội) mang tính chất rất nghiêm trọng. Do đó, cơ quan chức năng, thanh tra cần vào cuộc để xem xét lại công tác quản lý của các cấp có thẩm quyền.

Hà Nội: Đua nhau “trồng nhà” trái phép trên đất nông nghiệp

Hà Nội: Đua nhau “trồng nhà” trái phép trên đất nông nghiệp

Thời sự

Tìm đến con ngõ 207 và 271 Bùi Xương Trạch, không khó để bắt gặp cảnh tượng nhiều khu đất được quây tôn kín mít nằm xen kẽ những ngôi nhà cao tầng kiên cố. Theo tìm hiểu của PV, khu đất này vốn là đất nông nghiệp nhưng từ nhiều năm nay, nhà cửa đã liên tục "mọc" lên, ban đầu là những căn nhà tạm cho đến bây giờ đã được xây thành nhà cao tầng kiên cố.

Khu đô thị Lideco hoang vắng - "công chúa" ngủ bên rìa Hà Nội

Khu đô thị Lideco hoang vắng - "công chúa" ngủ bên rìa Hà Nội

Tại Khu đô thị Lideco (Km16, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội), tỷ lệ nhà có người ở chỉ khoảng mức 7 – 10%, tức là chỉ có khoảng 50 căn biệt thự liền kề đưa vào sử dụng trên tổng số 600 căn đã hoàn thiện, số còn lại vẫn là công trình bỏ hoang, lãng phí.

Lên đầu trang
Top