tín dụng bất động sản bao nhiêu là đủ

Siết tín dụng bất động sản: Loại bỏ nhà đầu tư "tay không bắt giặc"

Siết tín dụng bất động sản: Loại bỏ nhà đầu tư "tay không bắt giặc"

Tài chính bất động sản

Giải bải toán phân bổ chênh lệch địa tô; TP.HCM: Vì sao thị trường khu Đông tăng trưởng thần kỳ, vượt mặt khu Nam?; Siết tín dụng bất động sản: Loại bỏ nhà đầu tư "tay không bắt giặc"... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Tín dụng bất động sản: Ngưỡng bao nhiêu là đáng báo động?

Tín dụng bất động sản: Ngưỡng bao nhiêu là đáng báo động?

Nghiên cứu - Phản biện

“Nếu chúng ta không cẩn thận, xem con số tín dụng bất động sản 7,5% là cột mốc an toàn thì tôi e rằng các cơ quan quản lý sẽ nhìn nhầm và lơ là việc quản lý bất động sản một cách chặt chẽ. Nguy cơ vỡ bong bóng sẽ xuất hiện vào đầu năm 2019 hoặc trong năm 2019”, đó là lời cảnh báo của TS. Nguyễn Trí Hiếu tại "Tọa đàm công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô quý II” diễn ra ngày 11/7 vừa qua.

Lên đầu trang
Top