Theo tạp chí VietnamFinance, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho phép nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát các dự án điện gió Kỳ Anh 1, Kỳ Anh 2 và Kỳ Anh 3 tại huyện Kỳ Anh. Tuy nhiên, văn bản này chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu, khảo sát, không đồng nghĩa với việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư chính thức sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.
Ảnh minh hoạ
Thời gian thực hiện chủ trương khảo sát kéo dài 18 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận, bao gồm giai đoạn khảo sát đo gió. Nếu quá thời hạn này, văn bản sẽ tự động hết hiệu lực.
Tỉnh Hà Tĩnh nói chung, đặc biệt là huyện Kỳ Anh nói riêng, được đánh giá là khu vực có tiềm năng phát triển điện gió lớn nhờ nguồn tài nguyên gió dồi dào, môi trường đầu tư thuận lợi và hạ tầng truyền tải điện đồng bộ. Chính những lợi thế này đã biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đang quan tâm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Hà Tĩnh là một tỉnh nằm trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Tỉnh có đường bờ biển dài 137km từ Cửa Hội (Nghi Xuân) đến vùng biển Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) với tổng diện tích vùng biển 18.400km2, gấp 3 lần diện tích đất liền của tỉnh.