Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị - dịch vụ Ninh Xuân. Đây là dự án do liên danh gồm Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Việt Nam (Becamex IDC), Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đề xuất đầu tư.
Theo hồ sơ đề xuất, Khu đô thị - dịch vụ Ninh Xuân được quy hoạch trên diện tích khoảng 1.441ha, trải rộng trên địa bàn các xã Tân Định, Nam Ninh Hòa và Tây Ninh Hòa. Dự án có quy mô dân số dự kiến khoảng 243.000 người, tổng vốn đầu tư khoảng 142.657 tỷ đồng và được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Một góc tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa
Theo phương án quy hoạch, dự án sẽ phát triển khoảng 44.668 căn nhà ở thương mại, 7.175 căn nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và ba khu tái định cư với khoảng 12.317 căn, đáp ứng nhu cầu an cư và phát triển đô thị trong tương lai.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được phê duyệt cũng như các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và định hướng phát triển của tỉnh. Nhiều ý kiến đề nghị nhà đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ hơn quy mô, phạm vi, ranh giới dự án; đồng thời bổ sung cơ sở đánh giá tính khả thi, tiến độ thực hiện, nguồn lực đầu tư và sự đồng bộ với hệ thống quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Nếu được chấp thuận đầu tư, dự án được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất khu vực phía Bắc Khánh Hòa, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, gia tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Đây cũng là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng đầu tư của liên danh Becamex IDC - VSIP tại Khánh Hòa. Trước đó, vào tháng 5/2025, liên danh Becamex IDC - VSIP đã khảo sát và đề xuất phát triển Khu công nghiệp Ninh Xuân tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (cũ). Dự án được định hướng theo mô hình "khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - sinh thái", gồm 5 dự án thành phần với hai khu công nghiệp, mỗi khu có quy mô khoảng 500ha, cùng ba khu đô thị và tái định cư, mỗi khu có diện tích dưới 300ha.
Theo định hướng của tỉnh, đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Đề án phát triển hành lang kinh tế động lực phía Bắc Khánh Hòa. Việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với Khu đô thị - dịch vụ Ninh Xuân được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hình thành một cực tăng trưởng mới, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của Khánh Hòa trong giai đoạn tới.
Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước, với tổng diện tích 8.555,86km2 và dân số hơn 2,24 triệu người. Quy mô này được đánh giá tạo ra dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.