Theo Báo Đầu tư, UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định. Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.
Theo đó, dự án được triển khai tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh, trên diện tích khoảng 48,9ha với công suất thiết kế đạt 143MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 391,8 triệu kWh/năm.

Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định có tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ. Ảnh minh họa
Về phương án đấu nối, dự án sẽ xây dựng trạm biến áp nâng áp 110kV với tổng công suất (2x63+1x40) MVA tại khu vực nhà máy. Từ đây, sẽ kéo đường dây 110kV mạch kép dài khoảng 26km đấu nối vào thanh cái của trạm biến áp 110kV Vân Canh hiện hữu.
Dự án có mục tiêu cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định và giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải.
Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 5.700 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng ước tính hơn 5.676 tỷ đồng; phần còn lại dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư chính thức được công nhận.
Trước đó, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, UBND tỉnh đã trao biên bản ghi nhớ cho Tập đoàn Nexif Ratch Energy về việc nghiên cứu và triển khai dự án Điện gió Nexif Ratch Bình Định tại cùng địa điểm, với tổng vốn đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng.
Đầu năm 2025, ông Cyril Dissescou - Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đề nghị địa phương xem xét cấp chủ trương đầu tư và kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đấu nối dự án vào đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, dự án đã nằm trong danh mục các dự án điện gió trên bờ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.