Theo báo Cà Mau, Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) đang được gấp rút thi công để kịp hoàn thành trước cuối tháng 9, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện khối lượng công việc đã đạt hơn 90%, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn tất.
Dự án được triển khai trên khu đất nằm trong quy hoạch Khu đô thị hành chính, văn hóa, thể thao và dịch vụ của tỉnh. Bốn mặt quảng trường tiếp giáp các công trình, tuyến đường quan trọng với phía Đông Bắc giáp khách sạn Mường Thanh và khu đất dự kiến xây nhà hát; phía Tây Nam giáp khu đất quy hoạch trung tâm văn hóa, triển lãm; phía Đông Nam giáp đường Phan Ngọc Hiển cùng các trục đường 3A, 3B; phía Tây Bắc giáp đường Lê Duẩn.

Công trường dự án. Ảnh: Báo Cà Mau
Với diện tích đầu tư hơn 8,9ha (trong đó 7,59ha dành cho các hạng mục công trình), quảng trường được xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng gồm: san lấp mặt bằng, thoát nước, cấp nước, giao thông nội bộ, sân đường, bồn hoa, cấp điện tổng thể, chiếu sáng – thông tin liên lạc, bảng tên quảng trường, sân khấu trung tâm, sàn phun nước nghệ thuật, hồ nước, móng biểu tượng, cây xanh, khu vệ sinh công cộng, nhà kỹ thuật, bãi đậu xe và chòi nghỉ chân. Ngoài ra, dự án còn bao gồm hạng mục nâng cấp đường Lê Duẩn.
Tổng vốn đầu tư hơn 236,4 tỷ đồng, công trình được thiết kế để phục vụ tối đa khoảng 5.000 người mỗi ngày.

Phối cảnh biểu tượng tôm Cà Mau sẽ được xây dựng. Ảnh: Minh Tấn
Một trong những điểm nhấn nổi bật của quảng trường là biểu tượng con tôm Cà Mau đặt giữa hồ nước đường kính 28m, bao quanh bởi hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Bên cạnh đó, sân khấu trung tâm hình vòng tròn được bố trí giữa quảng trường, giúp khán giả tiếp cận từ nhiều hướng và là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa – nghệ thuật lớn. Sàn phun nước nghệ thuật kết hợp hiệu ứng ánh sáng hiện đại sẽ mang lại không gian giải trí, thư giãn cho người dân và du khách.
Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, quảng trường không chỉ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và cải thiện cảnh quan, mà còn giải quyết tình trạng ngập úng thường xảy ra vào mùa mưa, tạo thuận lợi cho giao thông và vận chuyển hàng hóa. Công trình khi đi vào hoạt động sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm đến du lịch – văn hóa mới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Tỉnh Cà Mau mới sau khi sáp nhập từ tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu có diện tích tự nhiên 7.942km2, quy mô dân số 2.606.672 người và 64 đơn vị hành chính trực thuộc (55 xã và 9 phường). Đây cũng là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 khu vực ĐBSCL.