HĐND tỉnh Kiên Giang và An Giang đã chính thức thông qua 2 đề án sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang lấy tên gọi là tỉnh An Giang có diện tích 9.888,91km2, dân số lớn nhất ĐBSCL hơn 4,9 triệu người. Sau khi sắp xếp, tỉnh An Giang có 3 đặc khu là Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải, đều thuộc các khu vực ven biển, đảo mà tỉnh xác định là cốt lõi chiến lược.
Ba đặc khu mới này nằm trong chiến lược mở rộng không gian biển đảo của Kiên Giang, gắn với tam giác đô thị – kinh tế: Rạch Giá – Hà Tiên – Phú Quốc, được phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh đến năm 2030.

Ba đặc khu kinh tế mới tạo nội lực cho tỉnh này. Ảnh: Internet
Phú Quốc có vị thế trung tâm, tiếp tục là đầu tàu của cả khu vực khi hội tụ đầy đủ tiềm năng để trở thành đặc khu kinh tế – du lịch hàng đầu. Với hệ thống hạ tầng hiện đại, trong đó nổi bật là sân bay quốc tế Phú Quốc và các cảng biển quốc tế, hòn đảo này đang chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của dòng vốn vào bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị cao cấp.
Hàng loạt dự án quy mô lớn của các nhà đầu tư như Vingroup, Sungroup, Meyhomes Capital, APEC Complex... hay các tổ hợp giải trí biển khiến Phú Quốc trở thành điểm nóng đầu tư bất động sản miền Nam.
Thổ Châu, xã đảo xa xôi, là đặc khu hành chính – kinh tế đặc thù. Quần đảo Thổ Châu giữ cho mình vẻ hoang sơ gần như nguyên bản. Là nơi cư trú của dân cư thưa thớt và lực lượng biên phòng, Thổ Châu vẫn được giới chuyên gia đánh giá là viên ngọc tiềm ẩn về phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp trong tương lai.
Với hệ sinh thái rạn san hô phong phú, bãi biển nguyên sơ và rừng tự nhiên được bảo tồn, nơi đây đang nằm trong chiến lược quy hoạch kết hợp giữa quốc phòng, bảo tồn và phát triển du lịch. Dù chưa có nhiều dự án quy mô, nhưng tiềm năng phát triển bất động sản tại Thổ Châu, nhất là mô hình homestay, eco-resort, là điều được nhiều nhà đầu tư chú ý.
Còn tại Kiên Hải, vùng đảo này lại đang chuyển mình theo hướng phát triển xanh và bền vững. Với hơn 20 đảo lớn nhỏ, trong đó nổi bật là Nam Du và Hòn Tre, Kiên Hải đang được thúc đẩy đầu tư vào hệ thống hạ tầng điện, nước, giao thông phục vụ du lịch và đời sống dân cư.

Hòn đảo Nam Du nhìn từ trên cao. Ảnh: Klook
Hiện tại, Kiên Hải đang tập trung khai thác tiềm năng biển đảo theo hướng cộng đồng và sinh thái, trong đó các mô hình homestay, resort nhỏ và tour trải nghiệm biển đang phát triển khá nhanh. Bất động sản tại đây tuy chưa bùng nổ, nhưng lại được đánh giá cao về tính an toàn và tính bền vững theo xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm.
Ba vùng đất – ba bản sắc – ba chiến lược riêng biệt, nhưng cùng tạo nên một vành đai đặc khu kinh tế biển đảo đầy tiềm năng cho An Giang và cả vùng Tây Nam Bộ. Đặc biệt, khi An Giang sở hữu rừng U Minh Thượng. Khu từng này đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là "đặc biệt quý hiếm", là rừng tràm trên đất than bùn hiếm hoi còn sót lại ở Đông Nam Á có giá trị về mặt sinh thái và lịch sử to lớn.
Đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế, mà còn là chiến lược lâu dài về an ninh – quốc phòng – văn hóa – du lịch, tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam trong xu thế hội nhập biển sâu trong tương lai.