Ngày 22/9, Dự án Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai chính thức được khởi công tại phường Pleiku, đánh dấu bước triển khai một công trình văn hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5/2028.
Theo thiết kế, khối công trình chính được xây dựng với quy mô 5 tầng, gồm Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp. Tổng diện tích sàn của công trình khoảng 12.868m2, được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và phục vụ việc đọc, khai thác các nguồn tài liệu thư viện.

Phối cảnh dự án khi hoàn thiện
Trong tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, phần chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 144,56 tỷ đồng. Chi phí thiết bị được bố trí hơn 29,23 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý dự án hơn 3,06 tỷ đồng và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 8,97 tỷ đồng.
Ngoài ra, dự án dành hơn 1,7 tỷ đồng cho các chi phí khác và hơn 12,45 tỷ đồng cho chi phí dự phòng.
Để triển khai các hạng mục xây dựng, trước đó Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án.
Liên danh Công ty CP Xây dựng Trung Nguyên - Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy 4-10 Gia Lai được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 186,224 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn khoảng 280 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt là 186,504 tỷ đồng.
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, việc đầu tư dự án nhằm hình thành một công trình chuyên biệt phục vụ đời sống văn hóa, nghệ thuật của người dân trên địa bàn. Bên cạnh chức năng tổ chức các chương trình nghệ thuật và hoạt động triển lãm, công trình còn được định hướng phục vụ hoạt động thư viện, tạo thêm không gian tiếp cận và hưởng thụ văn hóa cho cộng đồng.
Dự án cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng thưởng thức nghệ thuật của người dân, đồng thời tạo điểm đến phục vụ du khách, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế và du lịch của địa phương.
Cùng với đó, Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai sẽ phục vụ các hoạt động văn hóa, nhiệm vụ chính trị, sự kiện ngoại giao quan trọng của tỉnh. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung một không gian tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật có quy mô, đáp ứng nhu cầu của địa phương trong thời gian tới.
Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Định, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên là 21.576km2, đứng thứ 2 về diện tích tại Việt Nam, chỉ sau tỉnh Lâm Đồng.