Aa

Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương khảo sát vị trí xây trung tâm hành chính mới: Quy mô 1.500ha, tọa lạc tại vùng vịnh là hợp lưu của 6 con sông

Chủ Nhật, 15/03/2026 - 15:37

Trung tâm hành chính mới sẽ trở thành hạt nhân tổ chức không gian đô thị hiện đại của tỉnh trong tương lai.

Ngày 12/3, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất.

Theo định hướng quy hoạch, Trung tâm hành chính mới sẽ được phát triển trên diện tích hơn 1.500ha, trở thành hạt nhân tổ chức không gian đô thị hiện đại của tỉnh trong tương lai.

Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương khảo sát vị trí xây trung tâm hành chính mới: Quy mô 1.500ha, tọa lạc tại vùng vịnh là hợp lưu của 6 con sông- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khảo sát khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo quy hoạch dự kiến, khu trung tâm này không chỉ bố trí trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền mà còn tích hợp nhiều thiết chế đô thị và không gian công cộng như quảng trường, trung tâm văn hóa, hệ thống dịch vụ hỗ trợ.

Việc hình thành trung tâm hành chính mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, đồng thời kết nối hài hòa giữa khu hành chính – dịch vụ – cảnh quan sinh thái khu vực Vịnh Cửa Lục, hướng tới xây dựng một trung tâm hành chính kiểu mẫu của cả nước.

Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương khảo sát vị trí xây trung tâm hành chính mới: Quy mô 1.500ha, tọa lạc tại vùng vịnh là hợp lưu của 6 con sông- Ảnh 2.

Trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh được quy hoạch trên diện tích trên 1.500ha tại xã Thống Nhất. Ảnh minh họa

Song song với dự án trung tâm hành chính, tỉnh Quảng Ninh cũng đang nghiên cứu mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 279 và xây dựng cầu Cửa Lục 2 nhằm tăng cường năng lực kết nối hạ tầng, tạo trục giao thông thuận lợi giữa các khu vực hai bên Vịnh Cửa Lục.

Sau khi khảo sát thực địa khu vực quy hoạch và phương án đầu tư các tuyến giao thông kết nối, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh đây là dự án có quy mô lớn, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của tỉnh.

Do đó, công tác quy hoạch cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán khoa học, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, đồng thời phải đồng bộ, hiện đại và phù hợp với chiến lược phát triển chung của toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, bên cạnh việc quy hoạch trụ sở các cơ quan hành chính, cần ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển dịch vụ, đồng thời bảo tồn tối đa diện tích rừng hiện có trong khu vực quy hoạch.

Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương khảo sát vị trí xây trung tâm hành chính mới: Quy mô 1.500ha, tọa lạc tại vùng vịnh là hợp lưu của 6 con sông- Ảnh 3.

Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Internet

Ngoài ra, tỉnh cần nghiên cứu phương án di dời các cơ sở công nghiệp đang hoạt động trong phạm vi dự án, nhằm bảo đảm không gian phát triển đô thị bền vững, hài hòa với môi trường sinh thái.

Đối với hệ thống giao thông, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy hoạch đồng bộ cả đường bộ và đường sắt, tạo thuận lợi cho việc di chuyển từ Trung tâm hành chính mới đến các khu vực trong tỉnh, đồng thời tăng cường khả năng kết nối liên vùng.

Riêng đối với cầu Cửa Lục 2, phương án thiết kế cần được tính toán kỹ lưỡng, không chỉ bảo đảm yêu cầu kỹ thuật mà còn phải đáp ứng yếu tố mỹ quan, tạo điểm nhấn kiến trúc cho không gian đô thị khu vực Vịnh Cửa Lục.

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và hình thành vùng đô thị tầm cỡ khu vực vào năm 2045. Với định hướng này, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị chiến lược.

Trung tâm của định hướng phát triển mới là khu vực Vịnh Cửa Lục không gian có vị trí đặc biệt khi kết nối trực tiếp với Vịnh Hạ Long, gắn với mạng lưới cao tốc của tỉnh và nằm gần cảng biển nước sâu Cái Lân. Với diện tích gần 20km2, là điểm hợp lưu của 6 con sông đổ ra từ thượng nguồn núi Thiên Sơn trước khi hòa vào biển lớn, Vịnh Cửa Lục được Chính phủ xác định trở thành hạt nhân phát triển đô thị đa cực, thông minh và tăng trưởng xanh. Tại đây, Quảng Ninh định hướng hình thành hệ thống quảng trường, công viên sinh thái, bến du thuyền, công trình văn hóa và các điểm nhấn kiến trúc nhằm xây dựng bản sắc đô thị mở, hiện đại và thân thiện với cộng đồng.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top