UBND tỉnh Quảng Trị (trước đây là tỉnh Quảng Bình) vừa ra thông báo mời đầu tư vào loạt khu đô thị quy mô lớn trên địa bàn.
Theo đó, dự án thứ nhất là Khu đô thị mới phía Nam thị xã Ba Đồn, tổng vốn đầu tư 1.647 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 3.960 người.
Dự án đặt tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (nay là xã Nam Gianh), dự kiến triển khai từ 2025-2035, trên diện tích gần 41,1ha. Trong đó, hơn 13ha dành cho nhà ở liền kề (668 lô), 2,1ha cho biệt thự (41 lô), gần 4ha đất công cộng, 0,8ha trường học và 2ha cây xanh, với khoảng 709 căn nhà ở các loại.
Dự án thứ hai là Khu đô thị Trung Trạch, tổng vốn đầu tư 5.236 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 9.700 người, đặt tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (nay là xã Hoàn Lão).
Dự án rộng khoảng 75,2ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2035, với khoảng 3.897 căn nhà ở các loại, gồm 232 căn xây thô hoàn thiện mặt ngoài, 2.903 căn tại khu chung cư cao tầng và 762 lô đất chuyển nhượng để người dân tự xây nhà. Diện tích đất bố trí gồm 5,9ha shophouse, 6,9ha biệt thự, 2,2ha chung cư, 0,3ha trường học, 0,4ha thương mại dịch vụ.

Ảnh minh họa
Dự án thứ ba là Khu đô thị Đại Trạch 2, tổng vốn đầu tư 932 tỷ đồng, diện tích gần 53,4ha, quy mô dân số khoảng 3.150 người.
Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025-2032, tại xã Nhân Trạch và xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (nay là xã Nam Trạch và xã Hoàn Lão). Tại đây sẽ xây khoảng 787 căn nhà ở, gồm 76 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài, 153 căn chung cư cao tầng và 558 lô đất để người dân tự xây dựng.
Dự án thứ tư là Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, có tổng vốn đầu tư 12.507,3 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 19.500 người, dự kiến triển khai từ 2025-2035 trên diện tích khoảng 276,7ha.
Dự án nằm tại xã Lý Nam, xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) và xã Lộc Ninh, xã Quang Phú (TP. Đồng Hới), nay là xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận. Khu đô thị này dự kiến cung cấp khoảng 5.412 căn nhà ở, với gần 27ha đất ở, 6,8ha đất nhà ở xã hội, 2,1ha đất giáo dục và 66ha đất thương mại dịch vụ.
Dự án thứ năm là Khu đô thị hỗn hợp trung tâm TP. Đồng Hới, phía Tây hồ Bàu Tró, tổng vốn đầu tư 11.930,1 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 11.360 người.
Dự án triển khai từ 2025-2035, trên diện tích khoảng 212,2ha tại phường Đồng Phú, phường Bắc Lý, xã Lộc Ninh (nay là phường Đồng Hới, phường Đồng Thuận), với tổng cộng khoảng 3.154 căn nhà ở.
Cuối cùng là Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, có tổng vốn đầu tư 13.889,2 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 34.844 người.
Dự án rộng khoảng 291,5ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2035 tại thị trấn Quán Hàu, xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới), nay là xã Quảng Ninh. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 9.679 căn nhà ở, với quỹ đất gồm gần 4,7ha chung cư thương mại, 15,1ha nhà ở xã hội…
Quảng Bình và Quảng Trị đều là những tỉnh có biên giới giáp Lào, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây với thế mạnh kinh tế chủ yếu là nông - lâm - thủy sản, du lịch, điện gió và hoạt động cửa khẩu. Trong đó, du lịch là ngành nổi bật nhất, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vươn tầm quốc tế với danh xưng “vương quốc hang động”, đặc biệt nhờ kỳ quan thiên nhiên hang Sơn Đoòng.
Hang Sơn Đoòng nằm ở vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ năm 2009, hang đã gây chấn động giới khoa học và du lịch khi nhóm thám hiểm hang động Anh – Việt công bố các số liệu kỷ lục về kích thước.
Cùng năm, tạp chí National Geographic cũng giới thiệu Sơn Đoòng là hang đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới. Đến năm 2013, Tổ chức Kỷ lục Guinness chính thức ghi nhận Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh.