Aa

Tỉnh Thanh Hóa nói gì về việc bổ nhiệm chức mới cho ông Ngô Văn Tuấn?

Thứ Sáu, 07/02/2020 - 16:43

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ

Ngày 7/2/2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 156/QĐ-VP về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định nêu rõ: Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Chuyên viên chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên trực Ban Chỉ đạo về quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định bổ nhiệm do ông Ngô Hoàng Ký - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ký.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn vì những sai phạm khi còn làm Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa. Tiếp đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập cuộc họp bất thường tiến hành miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đối với ông này.

Sau khi bị cách hết các chức vụ, ông Ngô Văn Tuấn là chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa và được bố trí giữ chức Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở Thanh Hóa. 

Ông Ngô Văn Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Trả lời phóng viên Reatimes về việc thực hiện quy định bổ nhiệm chức vụ nêu trên đối với ông Ngô Văn Tuấn, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tất cả đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật:

"Khoản 10, Điều 2, Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, quy định rõ: "Sau 1 năm kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên hết hiệu lực".

Đối với trường hợp của ông Ngô Văn Tuấn: Thực hiện Quyết định số 651-QĐNS/TW ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/1/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 80/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn (Quyết định có hiệu lực ngày 18/12/2018).

Như vậy, căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 2, Quyết định số 102/QĐ/TW nêu trên, kể từ ngày 19/1/2019 (sau 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật) nếu ông Ngô Văn Tuấn không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì việc quy hoạch bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị khác tại Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Tuấn là phù hợp với quy định", ông Ngô Hoàng Kỳ cho hay.

"Ông Ngô Văn Tuấn được tín nhiệm"

Ông Kỳ cũng cho biết thêm, việc bổ nhiệm ông Tuấn giữ chức Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ là việc bổ sung cần thiết về mặt nhân sự tại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa: "Phòng  Quản trị - Tài vụ có 1 đồng chí Phó phòng vừa nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội nên thiếu 1 phó phòng (có nhu cầu về vị trí, việc làm - PV). Mặt khác, ông Tuấn có các bằng cấp, chứng chủ đầy đủ theo quy định (là chuyên viên chính, đại học hệ chính quy, thạc sĩ, Tiến sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị, tuổi đời đáp ứng theo quy định). 

Về điều kiện, năng lực công tác, phẩm chất chính trị của ông Tuấn trong thời gian vừa qua được đánh giá tốt. Tức là từ ngày 18/1/2018 đến ngày 18/1/2019 ông Tuấn không vi phạm kỷ luật gì. Đồng thời được tập thể phòng Quản trị - Tài vụ đề nghị; được toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu; được tập thể cán bộ chủ chốt tín nhiệm, được Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tín nhiệm; được tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thống nhất bổ nhiệm.

Cá nhân ông Ngô Văn Tuấn sau khi bị kỷ luật có nhu cầu được tiếp tục công tác, sửa chữa khuyết điểm và phấn đấu, rèn luyện để trở thành người tốt để cống hiến".

Trước đó, trong bài phỏng vấn độc quyền “Ông Ngô Văn Tuấn: “Tôi không tham chức tước!”, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chia sẻ rằng, ông đã từng chịu khá nhiều sức ép từ phía dư luận sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm thời điểm công tác tại Sở Xây dựng.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, dù ở vị trí nào cũng sẽ cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho Đảng và Nhà nước, trừ khi lãnh đạo không dùng mình nữa.

“Công tác cán bộ của Đảng luôn có tính nhân văn, độ lượng, rộng mở đón nhận, tạo điều kiện cho những người có khuyết điểm phấn đấu trở lại. Đó là điều rất tốt cho xã hội”, ông Tuấn chia sẻ.

Sau khi mất chức ông Tuấn được bố trí làm Ủy viên trực Ban Chỉ đạo về quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở tỉnh. 

Tiếp đó, hồi tháng 4/2019 ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Chánh văn phòng Sở này.  Tuy nhiên, không lâu sau đó quyết định này đã bị hủy. 

Cuối tháng 12/2019, ông Tuấn mong muốn được bố trí làm Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhưng không thành. Đến nay, ông Tuấn mới được bổ nhiệm ở vị trí mới thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top