Quốc Toản

5 lý do chưa nên xin quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa

5 lý do chưa nên xin quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa

Đô thị mới

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 4 chợ đầu mối (1 chợ chưa xây dựng) thì có đến 2 chợ đang phải bù lỗ hoặc hoạt động cầm chừng. Thiết nghĩ, thay vì mở thêm chợ mới thì nên giải quyết bài toán phát triển của những chợ hiện tại.

Thanh Hóa:Nếu xây chợ bằng cảm tính, hàng nghìn tiểu thương sẽ phá sản

Thanh Hóa:Nếu xây chợ bằng cảm tính, hàng nghìn tiểu thương sẽ phá sản

Đô thị mới

Quy hoạch chợ đầu mối nói chung, chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa nói riêng cần đảm bảo nguyên tắc mang tính lý luận và thực tiễn, chứ không nên bắt chước hoặc thực hiện… cảm tính.

Hơn 600 tiểu thương chợ Đông Hương bất an trước thông tin quy hoạch chợ mới

Hơn 600 tiểu thương chợ Đông Hương bất an trước thông tin quy hoạch chợ mới

Đô thị mới

Hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối Đông Hương đã phản ứng trước thông tin TP Thanh Hóa đưa ra lý do để quy hoạch chợ mới. Và cho rằng, quy hoạch chợ đầu mối mới là không thuyết phục.

Nhà đầu tư như “cá nằm trên thớt”

Nhà đầu tư như “cá nằm trên thớt”

Rea Magazine

Nhà đầu tư rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi phải nộp tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013, trong khi dự án của họ lại được phê duyệt theo pháp luật về đấu thầu.

Lên đầu trang
Top