Theo Báo Thanh Niên, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau phiên họp 27 của Ban Chỉ đạo đến nay.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác phòng, chống lãng phí - đặc biệt là việc xử lý các công trình, dự án trì trệ, hiệu quả thấp, gây thất thoát lớn.
Mục tiêu là góp phần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ tăng trưởng kinh tế, hướng tới đạt mức trên 8% trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo.

Nguồn ảnh: Báo Chính phủ
Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ rà soát kỹ lưỡng, làm rõ nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; đồng thời đề xuất phương án xử lý, xác định rõ thẩm quyền từng bên, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tất cả các phương án xử lý phải được hoàn tất trước ngày 30/6.
Riêng đối với các dự án quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu ban hành kết luận thanh tra trước ngày 31/3, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam vào vận hành trước ngày 31/12.
Bên cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn để sớm đưa vào khai thác các dự án điện năng lượng tái tạo và dự án giải quyết ngập do triều tại TP. HCM (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng).
Song song, cần triển khai các cuộc thanh tra, kiểm toán chuyên đề tại những địa phương có nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước bị chậm trễ, tồn đọng lâu năm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát lớn.
Đồng thời, hoàn tất thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà đất do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trong năm 2025.
Đây là lần thứ ba dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP. HCM được Tổng Bí thư trực tiếp nêu tên trong danh sách các công trình chậm trễ, gây lãng phí nghiêm trọng.
Thời gian qua, lãnh đạo TP. HCM cũng đã nhiều lần ban hành “tối hậu thư”, yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan nhanh chóng trình phương án cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc, với mục tiêu hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2025.
Dự án khởi công vào tháng 6/2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn chưa xác định được thời gian hoàn thành dù đã thực hiện hơn 90% khối lượng. Tại Báo cáo 871 ngày 28/11/2023 của nhà đầu tư, lũy kế giá trị giải ngân để thực hiện dự án đã đạt hơn 8.276 tỷ đồng. Nguồn vốn còn lại cần huy động để thi công hoàn thành là khoảng 1.800 tỷ đồng.