Ngày 26/3, Toyota tổ chức lễ khởi công dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam.
Dự án có tổng diện tích sử dụng 8.700m2, bao gồm tòa nhà văn phòng 2 tầng, trung tâm đào tạo, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ.
Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ, chú trọng yếu tố bền vững và hướng tới đạt chứng chỉ công trình xanh. Trong đó, trung tâm đào tạo mới sẽ duy trì và nâng cao các chương trình hiện có, với công suất tối đa khoảng 1.000 lượt học viên mỗi năm, tập trung vào đội ngũ nhân sự hệ thống đại lý trong các lĩnh vực bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Hình ảnh tại lễ khởi công. Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ
Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đào tạo toàn diện cả lý thuyết và thực hành, đồng thời là địa điểm tổ chức các hoạt động quy mô lớn cho hệ thống đại lý trên toàn quốc.
Dự án là bước khởi đầu, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững của công ty tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Toyota Việt Nam cho biết, dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới là bước chuyển mình quan trọng trong cách làm việc, học tập và phát triển con người.
Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota sẽ hiện đại hóa nhà máy và xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu xe Toyota Hybrid đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 360 triệu USD.
Với vai trò là Phó Tổng Giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn Ô tô Toyota kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào cho biết, Tập đoàn Toyota xác định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực và đã phê duyệt các dự án đầu tư mới với công nghệ sản xuất tiên tiến, cũng như kế hoạch giới thiệu các dòng xe Hybrid Electric thân thiện với môi trường trong thời gian tới. Ông Tiền Quốc Hào cam kết Toyota Việt Nam sẽ triển khai hiệu quả các dự án chiến lược này.
Cũng tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh đề nghị Công ty Toyota Việt Nam tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi sang xe hybrid và công nghệ xanh tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” theo định hướng toàn cầu; đồng thời không ngừng mở rộng đầu tư tại Phú Thọ, đổi mới công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô ngay tại địa phương.