Ngày 2/2/2026, cống kiểm soát triều Bến Nghé chính thức được tái vận hành thử nghiệm. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1" sau nhiều năm gián đoạn.
Tại buổi tái vận hành, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan và đơn vị liên quan để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả kiểm soát triều, giảm ngập, đồng thời thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu mà thành phố đang đối mặt.
Dự án ngăn triều có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2016 nhưng sau đó ngừng thi công hơn 5 năm do vướng mắc về pháp lý liên quan hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Cống ngăn triều Bến Nghé sát cầu Mống được vận hành sáng 2.2. Ảnh: Thái Bảo
Đến nay, qua rà soát tổng thể và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thành phố phối hợp cùng nhà đầu tư – Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) – đã hoàn tất lắp đặt hệ thống điều khiển tự động SCADA và nạo vét lòng sông tại khu vực cống Bến Nghé, đủ điều kiện để vận hành thử nghiệm theo quy trình.
Cống kiểm soát triều Bến Nghé là một trong những cống khổng lồ của dự án, cùng với các cống khác như Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Phú Định… xây dựng tại các cửa sông chính với mục tiêu kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị cho khu vực rộng lớn thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. HCM, nơi cư trú của khoảng 6,5 triệu người.
Trong thời gian tới, TP. HCM sẽ đẩy nhanh các thủ tục giao đất cho nhà đầu tư, đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng, huy động nguồn vốn để triển khai dự án đồng bộ. Theo lãnh đạo UBND TP. HCM, dự án đủ điều kiện hoàn thành trong năm 2026. Hạng mục nào hoàn thành sẽ được đưa vào vận hành ngay.
Cống Bến Nghé được đưa vào vận hành thử nghiệm không chỉ là bước đánh dấu sự trở lại của một công trình hạ tầng trọng điểm sau nhiều năm trì hoãn, mà còn mở ra thời kỳ mới trong nỗ lực của TP. HCM nhằm giải quyết tình trạng ngập nước lâu nay, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và an toàn cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.