
Toàn cảnh biệt thự số 26 Lê Lợi với kiến trúc Pháp cổ đặc trưng. Ảnh: Tiến Thăng.
Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của UBND TP. Huế, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế, cho biết thành phố đã có chủ trương tháo dỡ biệt thự số 26 Lê Lợi. Công trình này được xây dựng từ thời Pháp thuộc và từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế.
Trước đó, vào năm 2022, chính quyền thành phố đã đề xuất phương án di dời biệt thự sang vị trí khác nhằm bảo tồn. Khi đó, ông Nguyễn Văn Cư được mời khảo sát và lập phương án di dời công trình. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá thực tế, các cơ quan chuyên môn xác định công trình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn kỹ thuật cho cả việc di dời lẫn tiếp tục sử dụng.

Cận cảnh hư hại của lớp vôi vữa và mảng tường gạch xuống cấp không đảm bảo an toàn của công trình. Ảnh: Tiến Thăng.
Biệt thự số 26 Lê Lợi nằm trong khu đất từng là trụ sở của nhiều cơ quan, đơn vị như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế.
Khoảng 4 năm trước, các đơn vị này đã chuyển về khu hành chính tập trung tại phường Vỹ Dạ. Sau khi di dời, các công trình trong khu vực, bao gồm biệt thự 26 Lê Lợi, không còn được sử dụng và có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Theo thông tin từ UBND TP. Huế thì công trình này không nằm trong danh mục các kiến trúc Pháp cổ tiêu biểu cần bảo tồn trên địa bàn.
Ngoài ra, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, biệt thự 26 Lê Lợi không đảm bảo điều kiện an toàn để bảo tồn nguyên trạng hoặc di dời. Việc tháo dỡ được thực hiện nhằm phục vụ triển khai dự án mới, đồng thời phù hợp với quy hoạch sử dụng khu đất.