Qua đó, TP. Huế cùng với cả nước đã và đang huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, phát huy truyền thống tương thân tương ái, "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Lãnh đạo TP. Huế trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo
Phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, được phát động sâu rộng trong cả nước. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa của phong trào, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc xoá nhà tạm, nhà dột nát, yêu cầu các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.
Trong những năm qua, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái", chung sức đồng lòng, đóng góp về vật chất, tinh thần và nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ gia đình chính sách, người có công. Những nỗ lực này đã góp phần động viên, khích lệ, truyền cảm hứng và tạo động lực để các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Theo đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 447/KH-UBND với mục tiêu phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; Hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các Chương trình mục tiêu quốc gia; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.
Mới đây tại lễ khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phú Lộc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Việc khởi công xóa nhà tạm, nhà dôt nát không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội. Đây là cơ hội để phát huy sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong nước và xã hội hóa, tổ chức, doanh nghiệp và sự đóng góp tự nguyện của Nhân dân.
Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có khó khăn về nhà ở, vẫn còn ở nhà tạm, nhà dột nát. Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung rà soát kỹ các hộ, không để xóa nhà tạm xong lại phát sinh nhà tạm mới; phấn đấu trong quý III/2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thành phố cũng đã chuẩn bị các nguồn lực, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ quan tâm, hỗ trợ người dân để có chỗ ở mới khang trang.
Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu kêu gọi các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", bằng tấm lòng nhân ái của mình, chung tay góp sức cùng các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị quyết tâm xóa "nhà tạm, nhà dột nát" cho người dân trong thành phố; từ đó tiếp thêm động lực tinh thần, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, chính quyền các địa phương phải chủ động xem xét, rà soát để chủ động hỗ trợ sửa chữa các nhà hoàn cảnh khó khăn không nằm trong danh sách xóa nhà tạm, tránh để phát sinh thêm. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các chương trình, dự án để sớm hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Có thể cân đối kinh phí từ nguồn mặt trận để bổ sung cho nhà xây mới, sửa chữa cho hộ nghèo và cận nghèo.
Thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời tiếp tục thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố để người dân có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua này.
Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát TP. Huế, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Các địa phường cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo hàng tháng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo kế hoạch chung.
Đồng thời cần xác định việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xoá nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy, các đơn vị cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm. Trong đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trước ngày 30/7/2025.
"Trong thời gian tới, các đơn vị cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Cán bộ địa phương phải bám sát thực tế, đi đến từng hộ gia đình để thống kê cụ thể; giám sát tiến độ xây dựng, sửa chữa nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng công trình. Tiến hành báo cáo định kỳ hàng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý các vướng mắc phát sinh", lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tại cuộc họp.