Aa

TP.HCM đề nghị đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao đất để xây cầu vượt

Thứ Năm, 19/10/2017 - 20:31

UBND TP.HCM vừa gửi tới Bộ Quốc phòng đề nghị bàn giao đất để triển khai dự án xây dựng cầu vượt thép khu vực Tân Sơn Nhất.

Theo đó, dự án thuộc nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp). Dự án có diện tích nằm trên đất quốc phòng do các tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý.

Diện tích đất cần thu hồi gồm: 1.800m2 do Bệnh viện Quân y 175 quản lý; 17,4m2 thuộc khu đất do Công ty TNHH một thành viên Xử lý bom mìn, vật liệu nổ thuộc Tổng công ty 319 quản lý; 122,9m2 do Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng quản lý.

Cầu vượt tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm.

Cầu vượt tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm.

Theo văn bản của UBND thành phố dẫn lại lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, đã nhất trí chủ trương giao khu đất do Bệnh viện 175 quản lý.

“Để triển khai công tác thu hồi đất thực hiện dự án, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất về vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất quốc phòng nêu trên và chuyển giao cho thành phố, đảm bảo kịp tiến độ triển khai cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất”, văn bản của thành phố nêu rõ.

Với tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng, cầu được xây bằng thép, hình chữ N, bao gồm một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn dài 367,7m, một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài 367,7m và một cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn dài 362,8m.

Được biết, dự án cầu vượt thép vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn nằm trong 5 dự án "giải cứu" kẹt xe ở sân bay Tân Sơn Nhất mà Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chấp thuận đầu tư với tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top