Ngày 11/3, phát biểu tại Hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết, già hóa dân số đang trở thành xu hướng nổi bật của thế giới và Việt Nam, đặt ra nhiều yêu cầu trong hoạch định chính sách phát triển.
Theo ông Nguyễn Công Vinh, TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học sâu sắc với tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh trên thế giới. Đến cuối năm 2025, thành phố dự kiến có khoảng 1,6–1,7 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 11–12% dân số. Con số này dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới khi tuổi thọ trung bình ngày càng cao, trong khi mức sinh duy trì ở mức thấp.
Sự thay đổi cơ cấu dân số đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và dịch vụ đô thị. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn, nhà ở thích ứng, cũng như các dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi đang tăng nhanh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu TP.Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh cho rằng, già hóa dân số không chỉ là sức ép mà mở ra một không gian kinh tế mới đầy tiềm năng. Với hơn 1,6 triệu người cao tuổi cùng nhóm dân trung niên chuẩn bị bước vào tuổi nghỉ hưu, một thị trường tiêu dùng đặc thù, có quy mô lớn đang hình thành. Đây là cơ hội để phát triển các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thông minh và hỗ trợ sinh hoạt độc lập.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại hội nghị
Thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM đang triển khai các giải pháp thích ứng với già hóa dân số theo hướng liên ngành, kết hợp giữa y tế, an sinh xã hội, quy hoạch đô thị, khoa học – công nghệ và phát triển thị trường dịch vụ.
Trong lĩnh vực y tế, thành phố đang củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay tại cộng đồng, tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc tại nhà. Đồng thời, đang triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống dữ liệu y tế liên thông nhằm theo dõi sức khỏe người dân một cách chủ động và liên tục.
Song song với đó, TP.HCM chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ để thích ứng với già hóa dân số, khuyến khích doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ người cao tuổi.
Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia phát triển sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực này, qua đó góp phần hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu của xã hội già hóa.
Ngoài chăm sóc sức khoẻ, TP.HCM định hướng phát triển các sản phẩm du lịch, văn hóa và nghỉ dưỡng gắn với nhu cầu người cao tuổi, đặc biệt là các mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Với lợi thế là trung tâm kinh tế, y tế và dịch vụ lớn của cả nước cùng khả năng kết nối các vùng sinh thái Đông Nam Bộ, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển loại hình này cho người cao tuổi trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, TP.HCM xác định thích ứng với già hóa dân số là nhiệm vụ quan trọng và là hướng phát triển kinh tế – xã hội mới, đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành để hoàn thiện chính sách, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và thí điểm các mô hình phát triển “kinh tế bạc”.
Kinh tế bạc" - hay còn gọi là "kinh tế tóc bạc" - là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Hiện trên thế giới, "kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại.
Theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2050 thì con số này sẽ tăng hơn gấp đôi. Tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh, đạt mức 73,5 tuổi vào năm 2025. Nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang là bộ phận tăng nhanh nhất./.