Aa

Trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI

Thứ Ba, 21/06/2022 - 09:10

Ban tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI đã tổng kết, trao giải. Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam vinh dự nhận giải Ba với tác phẩm "Đổi đất lấy hạ tầng ở Quảng Nam: Được hay mất?".

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, Trưởng Ban tổ chức giải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành địa phương và các nhà báo cùng 60 tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

Lễ trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI.

Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam năm nay thu hút sự tham gia của 157 tác giả, nhóm tác giả đến từ 39 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, với trên 350 tác phẩm dự thi ở các thể loại báo in, báo hình, báo nói, ảnh báo chí, báo điện tử.

Ông Lê Văn Nhi, Tổng biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban Giám khảo, đánh giá các tác phẩm được đầu tư công phu, chất lượng cao; đề tài đa dạng, toàn diện, tập trung tuyên truyền chủ đề xây dựng Đảng, học tập làm theo Bác, khát vọng xây dựng Quảng Nam. Theo đó, 60 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đã được Ban tổ chức trao giải với 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Trong đó, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) vinh dự nhận giải Ba với loạt tác phẩm: “Đổi đất lấy hạ tầng ở Quảng Nam: Được hay mất?” ở loại hình báo điện tử - Emagazine.

Nhóm tác giả: Hữu Trà - Nhân Nghĩa - Đông Duy thuộc Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận giải Ba giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc, với tôn chỉ mục đích xuyên suốt: Phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, cổ vũ, động viên những nhân tố mới, phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân; phản ánh thành tựu phát triển trên các lĩnh vực; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... đã và đang góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong thời gian qua. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao chất lượng các tác phẩm đoạt giải lần này. Ông Hồ Quang Bửu khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành với đội ngũ báo chí trong việc tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng.

“Qua 16 lần tổ chức, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã khẳng định được vai trò, vị thế của một giải thưởng có uy tín và trở thành một sự kiện báo chí quan trọng của tỉnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà”, ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp với các cơ quan liên quan trao các giải báo chí chuyên đề, gồm: Giải báo chí tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Giải báo chí về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Giải báo chí về sâm Ngọc Linh và vùng dược liệu Quảng Nam; Giải báo chí Cải cách hành chính và chuyển đổi số./.

Vào dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) cũng vinh dự nhận giải Khuyến khích tại cuộc thi Giải thưởng Báo chí Khánh Hòa hàng năm với tác phẩm: "Vân Phong chờ... cất cánh" của tác giả Đức An.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top