Aa

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 4: Hơn 1.000 bài viết lan tỏa giá trị gia đình, 13 tác phẩm được vinh danh

Thứ Tư, 30/09/2026 - 15:16

Sau gần 5 tháng phát động, Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026 nhận được hơn 1.000 tác phẩm từ nhiều tỉnh, thành trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. 13 tác phẩm được vinh danh, tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa những câu chuyện về gia đình, tình phụ tử và sự kết nối giữa các thế hệ.

Ngày 29/9, tại Trường Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026, với chủ đề “Hai thế hệ - một tình yêu”.

Sau gần 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi từ nhiều địa phương trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Qua các vòng tuyển chọn, 13 tác phẩm tiêu biểu được trao giải, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Chuyên đề và 1 giải Kết nối.

Theo Ban Tổ chức, điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay không những nằm ở số lượng tác phẩm mà còn ở sự đa dạng về nhân vật, hoàn cảnh và cách kể. Nhiều người viết không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn chương, báo chí nhưng đã lựa chọn những câu chuyện rất đời thường về cha và con gái để chia sẻ những ký ức, tình cảm và những điều chưa từng được nói ra.

Từ câu chuyện riêng của mỗi gia đình đến sự kết nối giữa các thế hệ

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, ngay từ những mùa giải trước, ông từng chia sẻ rằng "Cha và con gái" là một "cõi" riêng, thiêng liêng và đặc biệt trong tâm hồn mỗi người. Việc cuộc thi được duy trì qua nhiều năm và tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo tác giả cho thấy sức sống của chủ đề về tình thân gia đình.

Đồng thời, ông không bất ngờ khi Cuộc thi viết “Cha và con gái” đã đi qua 4 mùa giải, thu hút hơn 1.000 bài dự thi và tiếp tục bước sang mùa thứ 5.

"Trong một xã hội đang vận động quá nhanh với toàn cầu hóa và AI, một bữa cơm gia đình ấm áp, đầy đủ các thành viên hay một khoảng lặng trong tâm hồn để nghĩ về nhau, về tình thân gia đình ngày càng trở nên quý giá”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 4: Hơn 1.000 bài viết lan tỏa giá trị gia đình, 13 tác phẩm được vinh danh - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam)

Ông Lê Quốc Minh cũng đánh giá cao việc Tạp chí Gia đình Việt Nam kiên trì xây dựng một hướng đi riêng thông qua cuộc thi, tạo không gian để những câu chuyện về tình thân được chia sẻ và lan tỏa. Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, ông biểu dương Ban Tổ chức cùng các đơn vị, cá nhân đã đồng hành, góp phần duy trì Cuộc thi viết “Cha và con gái” qua 4 mùa tổ chức.

Cũng tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam - đánh giá cao sức lan tỏa của Cuộc thi viết “Cha và con gái” khi sau 4 mùa tổ chức vẫn thu hút hơn 1.000 bài dự thi từ trong và ngoài nước. Theo ông, chủ đề cuộc thi có ý nghĩa xã hội rõ nét, góp phần lan tỏa các giá trị gia đình và tăng cường sự quan tâm của cộng đồng đối với các mối quan hệ trong gia đình.

Ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tạp chí Gia đình Việt Nam, đồng thời đề nghị mở rộng các hoạt động truyền thông, tọa đàm và cuộc thi liên quan đến dân số, gia đình, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới.

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 4: Hơn 1.000 bài viết lan tỏa giá trị gia đình, 13 tác phẩm được vinh danh - Ảnh 2.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam)

TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cũng cho rằng, chủ đề “Hai thế hệ - một tình yêu” không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa cha và con gái mà còn mở rộng tới những giá trị về yêu thương, trách nhiệm, bao dung và sự kết nối giữa các thế hệ.

Theo ông, việc tổ chức cuộc thi trong không gian trường đại học cũng tạo thêm cơ hội để những câu chuyện về gia đình đến gần hơn với người trẻ, qua đó góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn bên cạnh tri thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi nhận xét, nhiều bài dự thi không sử dụng kỹ thuật viết cầu kỳ nhưng tạo được ấn tượng bởi trải nghiệm thật và tình cảm chân thành. Chính sự mộc mạc trong cách kể khiến những câu chuyện về cha và con gái dễ tạo được sự đồng cảm.

13 tác phẩm được vinh danh, mùa giải thứ 5 tiếp tục được phát động

Sau quá trình tiếp nhận, tuyển chọn và chấm giải, Ban Giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm nổi bật từ hơn 1.000 bài dự thi để trao 13 giải thưởng, gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Chuyên đề và 1 giải Kết nối.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho tác phẩm “Người thầy đầu tiên” của tác giả Bùi Kim Thùy, Thành viên Hội đồng cố vấn Harvard khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch President Club Vietnam và tác phẩm “Con gái đi lấy chồng” của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, Hà Nội.

Hai giải Nhì thuộc về “Bố ơi, con không xin gì nữa đâu” của tác giả Lê Hương và “Lời chào từ cô gái người Đức của một chiến sĩ cách mạng” của tác giả Rita Thi.

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 4: Hơn 1.000 bài viết lan tỏa giá trị gia đình, 13 tác phẩm được vinh danh - Ảnh 3.

Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất cho tác phẩm "Người thầy đầu tiên" của tác giả Bùi Kim Thuỳ và tác phẩm "Con gái đi lấy chồng” của tác giả nhà văn Phạm Ngọc Tiến.

Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì cho Tác phẩm “Bố ơi, con không xin gì nữa đâu” của tác giả Lê Hương và tác phẩm “Lời chào từ cô gái người Đức của một chiến sĩ cách mạng” của tác giả Rita Thi. 

Ba giải Ba được trao cho các tác phẩm “Hai thế hệ, một tình yêu” của Nguyễn Thị Mai; “Ông mặt trời óng ánh của ngày xưa” của Ngô Thị Bích Hiền và “Tiếng lục lạc của ba” của Nguyễn Thuận Quỳnh.

Bên cạnh đó, 5 giải Chuyên đề và 1 giải Kết nối được trao cho những tác phẩm có cách tiếp cận và câu chuyện nổi bật. Giải Chuyên đề gồm Tác phẩm "Bố và những câu chuyện cũ" – tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng; Tác phẩm "Bảo Anh và những 'người thầy' dạy Ba học cách làm cha" – tác giả Lê Văn Luận; Tác phẩm "Cha tôi – người cựu chiến binh ở tuyến lộ Vòng Cung một thời lửa đạn" – tác giả Huỳnh Thị Thúy Kiều; Tác phẩm "Lời đầu năm cho con" – tác giả Nguyễn Thanh Bình; Tác phẩm "Bố là bến đỗ an toàn nhất: Người đàn ông ba lần ký giấy khai sinh cho con" – tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Giải Kết nối:  Tác phẩm "Bố luôn ở đây và ký ức những gói mì tôm Hảo Hảo tuổi thơ" của tác giả Đặng Thị Lộc.

Ngay sau lễ tổng kết, Tạp chí Gia đình Việt Nam tiếp tục phát động Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 5. Theo kế hoạch, mùa giải mới dự kiến nhận bài từ đầu tháng 10/2026 đến hết tháng 5/2027; lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2027.

Phát biểu tại lễ tổng kết, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, qua bốn mùa tổ chức, "Cha và con gái" đã dần vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi viết.

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 4: Hơn 1.000 bài viết lan tỏa giá trị gia đình, 13 tác phẩm được vinh danh - Ảnh 4.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. (Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam)

Mỗi tác phẩm gửi về không chỉ kể một câu chuyện riêng của một gia đình, mà qua đó còn phản ánh những lát cắt khác nhau của tình phụ tử, của sự hy sinh, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các thế hệ.

Nhiều tác phẩm viết về người cha từ những điều rất giản dị: một lời căn dặn, một bữa cơm, một kỷ niệm tuổi thơ, khoảnh khắc con gái trưởng thành hay thời điểm người cha đã không còn hiện diện. Chính những chi tiết nhỏ bé này lại tạo nên sức lay động bởi người đọc có thể bắt gặp trong đó một phần ký ức của chính mình.

Nhà báo Hồ Minh Chiến cho biết, khi cuộc thi lần đầu được tổ chức vào năm 2023, Ban Tổ chức chưa hình dung chủ đề này có thể duy trì sức hút qua nhiều mùa. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm tiếp tục được gửi về cho thấy những câu chuyện về cha và con gái vẫn là một mạch đề tài giàu cảm xúc, đồng thời mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau về gia đình trong đời sống đương đại.

Sau bốn mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn để các câu chuyện gia đình được chia sẻ, qua đó lan tỏa những giá trị về tình thân và sự gắn kết giữa các thế hệ. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top