Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Ba năm liền hụt thu từ doanh nghiệp, cơ sở nào để 2020 tăng thu?

Ba năm liền hụt thu từ doanh nghiệp, cơ sở nào để 2020 tăng thu?

Tài chính bất động sản

Năm 2019 thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 3 khu vực doanh nghiệp đều không đạt dự toán, hụt thu khoảng 23 nghìn tỷ đồng...

Khi sửa luật mà nguyên nhân chính... không phải do luật

Khi sửa luật mà nguyên nhân chính... không phải do luật

Thời sự

Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra họp rất nhiều lần, cả ban đêm và rất nhiều thứ 7, chủ nhật để xem xét, chỉnh lý nhưng, đến nay, dự thảo luật cũng còn nhiều vấn đề...

Chính phủ đề xuất chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn

Chính phủ đề xuất chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn

Thời sự

Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng có thể thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc chủ động rà soát, sắp xếp, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm.

Xoá nợ đọng thuế khoảng 1,5 tỷ USD, lo tiền lệ xấu

Xoá nợ đọng thuế khoảng 1,5 tỷ USD, lo tiền lệ xấu

Thời sự

Nếu thông qua tất cả nội dung Chính phủ đề xuất thì phải xoá nợ từ 27 đến 31 ngàn tỷ, tương đương 1,5 tỷ USD...

Sửa Luật Đầu tư công: Nguy cơ Thủ tướng phải duyệt quá nhiều dự án

Sửa Luật Đầu tư công: Nguy cơ Thủ tướng phải duyệt quá nhiều dự án

Thời sự

Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng quy định tại dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi sẽ dẫn đến việc Chính phủ, Thủ tướng phải xem xét, quyết định quá nhiều dự án.

Lên đầu trang
Top