Ngày 12/9/2025, tại lối thông quan cầu Tà Lùng II (xã Phục Hòa), UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) long trọng tổ chức lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác song phương, đưa Tà Lùng trở thành cửa khẩu quốc tế thứ hai của tỉnh, sau Trà Lĩnh – Long Bang.
Trước khi được nâng cấp, Tà Lùng đã là điểm thông quan quan trọng, có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất tỉnh Cao Bằng. Việc nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP và Nghị định 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Các lãnh đạo nhấn nút nâng cấp Tà Lùng thành cửa khẩu quốc tế. Ảnh: Báo Lao Động
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh: "Việc nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế không chỉ mở rộng năng lực xuất nhập cảnh người, phương tiện mà còn tạo động lực cho lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, dịch vụ biên giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh".
Việc nâng cấp cửa khẩu được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng. Đây cũng là bước đi quan trọng để Cao Bằng thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch biên giới và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.
Cửa khẩu Tà Lung vừa phục vụ tính năng xuất nhập cảnh (người, phương tiện), vừa khai thác hoạt động thông quan hàng hóa.
Ban quản lý đang hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, bãi kiểm hóa, khu vực kiểm soát liên ngành, cùng việc thống nhất quy trình thông quan với phía Trung Quốc. Chính quyền tỉnh cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Cửa khẩu Tà Lùng. Ảnh: Internet
Tính đến năm 2024, khu vực cửa khẩu Tà Lùng có 27 Công ty, Doanh nghiệp thực hiện đầu tư với 37 dự án được cấp Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó 05 dự án vốn FDI và 32 dự án vốn đầu tư trong nước trong nước.
Nhiều dự án đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết cho hàng ngàn lao động của địa phương, góp phần phần phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho người dân lao động và thu ngân sách cho địa phương.
Với việc trở thành cửa khẩu quốc tế thứ hai, Tà Lùng được kỳ vọng sẽ cùng Trà Lĩnh hình thành "cặp cửa khẩu chiến lược" của Cao Bằng, tạo trục giao thương trọng điểm trên tuyến biên giới Việt - Trung. Đây sẽ là cơ hội để tỉnh bứt phá trong giai đoạn mới, phát triển kinh tế cửa khẩu, hình thành các khu kinh tế biên mậu hiện đại, nâng cao đời sống người dân vùng biên.
Theo Báo cáo Mineral Commodity Summaries (MCS) 2023 của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Việt Nam đứng thứ hai thế giới về trữ lượng bô xít, với khoảng 5,8 triệu tấn, chỉ xếp sau Guinea. Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu cả nước về trữ lượng bô xít, chiếm hơn 50% tổng lượng, tiếp đến là Cao Bằng. Riêng tại Cao Bằng, có tới 27 mỏ, điểm quặng và biểu hiện khoáng sản liên quan đến bô xít, với tài nguyên dự báo hơn 179,5 triệu tấn.