Aa

Việt Nam sắp có khu du lịch sinh thái gần 2.000ha, tọa lạc tại khu vực có đầm nước tự nhiên lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Ba, 11/11/2025 - 23:08

Khu du lịch sinh thái này khi hoàn thiện sẽ trở thành điểm nhấn mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường với tỷ lệ 1/10.000, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc biến “biển hồ giữa đồng bằng” thành điểm đến du lịch sinh thái trọng điểm của miền Tây Nam Bộ.

Khu vực quy hoạch nằm trên địa bàn bốn xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ, có diện tích khoảng 1.985ha. Phía Bắc giáp bờ Nam sông Đốc, phía Đông giáp xã Hưng Mỹ và Phú Mỹ, phía Nam giáp xã Phú Mỹ, còn phía Tây giáp sông Mỹ Bình và xã Sông Đốc.

Việt Nam sắp có khu du lịch sinh thái gần 2.000ha, tọa lạc tại khu vực có đầm nước tự nhiên lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 1.

Cảnh đánh bắt trên Đầm Thị Tường. Ảnh: Internet

Theo định hướng, dự án sẽ khai thác tối đa đặc trưng cảnh quan đầm phá - hệ sinh thái đặc hữu của vùng Cửu Long, phát triển theo hướng du lịch sinh thái kết hợp thương mại, dịch vụ, giải trí và văn hóa - lịch sử. Không gian sẽ được quy hoạch đồng bộ với các khu trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, khu dân cư ven đầm và các khu nghỉ dưỡng sinh thái phù hợp điều kiện tự nhiên.

Cùng với đó, tỉnh Cà Mau sẽ xác định các vị trí thuận lợi để đầu tư hệ thống cầu, bến phà, bến thuyền, kết nối giao thông từ Đầm Thị Tường ra sông Đốc và Quốc lộ 1, hình thành mạng lưới hạ tầng du lịch liên hoàn, tạo thuận tiện cho di chuyển của du khách.

Theo tính chất, đây là khu du lịch sinh thái và dịch vụ du lịch trọng điểm trong chuỗi liên kết Cà Mau - Đầm Thị Tường - Sông Đốc - Mũi Cà Mau, đồng thời gắn với du lịch văn hóa và di tích lịch sử địa phương, trong đó nổi bật là khu căn cứ Tỉnh ủy ấp Xẻo Đước.

Tỉnh Cà Mau kỳ vọng khu du lịch khi hoàn thiện sẽ trở thành điểm nhấn mới của vùng ĐBSCL. Dự kiến đến năm 2030, Đầm Thị Tường có thể đón khoảng 0,5 triệu lượt khách mỗi năm; và đến 2040, sau khi hạ tầng hoàn thiện, lượng khách dự kiến tăng lên 1,2–1,5 triệu lượt/năm, dân số khu vực đạt khoảng 17.000 người.

Việt Nam sắp có khu du lịch sinh thái gần 2.000ha, tọa lạc tại khu vực có đầm nước tự nhiên lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 2.

Đầm Thị Tường là đầm nước tự nhiên lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Internet

Trong quy hoạch, địa phương dự kiến hình thành các phân khu chức năng rõ ràng. Ở bờ Bắc sẽ có trung tâm du lịch B1 (38,3ha)B2 (53,5ha), còn bờ Nam có N1 (47,2ha)N2 (99,4ha) - tập trung phát triển các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng. Khu dân cư bờ Bắc (DC-B1, DC-B2) và bờ Nam (DC-N1, DC-N2) sẽ được quy hoạch để vừa phục vụ tái định cư, vừa phát triển nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ du lịch. Ngoài ra, còn có khu sản xuất phục vụ du lịch cộng đồng (86,1ha), bến thuyền tại ngã ba kênh xáng Thị Kẹo - sông Mỹ Bình (1,1ha)các bãi đỗ xe tập trung ở hai bờ.

Khi hoàn thiện, Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường không chỉ tạo cú hích cho ngành du lịch Cà Mau mà còn góp phần bảo tồn giá trị sinh thái đặc trưng của đầm nước tự nhiên lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và lan tỏa mô hình du lịch bền vững.

Nằm cách trung tâm Cà Mau khoảng 40km, Đầm Thị Tường được mệnh danh là “lá phổi nước của miền Tây”, có diện tích mặt nước khoảng 700ha, trải dài qua các xã Trần Văn Thời, Cái Nước và Phú Tân. Với cảnh quan sông nước trù phú và hệ sinh thái đầm lầy đặc sắc, nơi đây đang được địa phương bảo vệ môi trường tự nhiên, kêu gọi đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng, hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa sông nước mang bản sắc riêng của Cà Mau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top