Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long sau chuyến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu cùng các bộ, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện hai dự án. Kết quả tại công trường cho thấy đã có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, thiếu các giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm, kịp thời.

Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Báo Vietnamnet
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các cơ quan liên quan cần quyết tâm, nỗ lực, chủ động hơn nữa, tập trung cao độ trí tuệ và nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Mục tiêu là hoàn thành và đưa cả 2 bệnh viện vào sử dụng trước ngày 30/11/2025, phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm quá tải bệnh viện, tránh lãng phí và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Bộ Y tế được giao bám sát tình hình thực tế, theo dõi, rà soát tiến độ toàn bộ các hạng mục hàng tuần, hàng tháng; khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong lập, thẩm tra dự toán phần cơ điện và nội thất. Đồng thời, Bộ Y tế cần chỉ đạo Ban Quản lý dự án rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công, chuẩn bị phương án xử lý các vấn đề phát sinh và huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực phù hợp với tiến độ thực tế.
Bộ Y tế cũng phải chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chủ động công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sắp xếp nhân sự, xây dựng phương án hoạt động, tài chính và nhân lực để sẵn sàng vận hành ngay khi dự án hoàn thành.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Nam Trần
Phó Thủ tướng lưu ý các bên liên quan phải rà soát, thống nhất giải pháp đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời đảm bảo chất lượng khi nghiệm thu các hạng mục công trình.
Các Bộ, ngành và địa phương cũng được giao nhiệm vụ cụ thể. Bộ Xây dựng hướng dẫn Bộ Y tế và Ban Quản lý dự án giải quyết các vướng mắc về cơ điện, nội thất; Bộ Công an phối hợp đảm bảo điều kiện nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý khó khăn về thanh toán các hạng mục đã hoàn thành.
UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuẩn bị khu vực nhà ở cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động làm việc tại cơ sở 2 của hai bệnh viện, đảm bảo các điều kiện thuận lợi, hiệu quả ngay sau khi công trình hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.
Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức là 2 bệnh viện hạng đặc biệt của Việt Nam, giữ vai trò tuyến cuối quan trọng trong hệ thống y tế. Để giảm tải, hai dự án xây dựng cơ sở 2 đặt tại tỉnh Ninh Bình đã được khởi công với kỳ vọng hiện đại, đồng bộ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện phần xây thô, cả hai công trình gần như "đắp chiếu" suốt 10 năm qua. Nhiều hạng mục xuống cấp, hoang hóa, gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư. Đến nay, các cơ quan chức năng đã triển khai tháo gỡ vướng mắc dự án, phấn đấu đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong năm 2025.