Chiều 10/11, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ khánh thành Sân vận động tỉnh và Giải bóng đá Tứ Hùng - Thái Nguyên 2025. Dự họp có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các thành viên Ban Tổ chức.
Theo kế hoạch, Lễ khánh thành Sân vận động Thái Nguyên sẽ được tổ chức đồng thời với chuỗi lễ khởi công và khánh thành các công trình trọng điểm quốc gia vào ngày 19/12. Đây được xem là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao tỉnh Thái Nguyên.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, công tác truyền thông và hậu cần cho các đội bóng tham dự Giải Tứ Hùng. Ban Tổ chức cũng thống nhất phương án mở các cổng, cửa ra vào, điều phối giao thông và bố trí phương tiện phục vụ khán giả trong ngày diễn ra sự kiện.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành tại Trung tâm Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện nội dung kế hoạch Giải bóng đá Tứ Hùng. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên - đơn vị chủ đầu tư - được yêu cầu hoàn thiện toàn bộ hạng mục cơ sở vật chất, tiến hành vận hành thử trước ngày 20/11 để sẵn sàng cho sự kiện.
Khởi công cuối năm 2022, Sân vận động Thái Nguyên là công trình thể thao trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất 15ha tại xã Đại Phúc. Sân được thiết kế hiện đại với sức chứa 22.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn quốc tế cho các trận bóng đá chuyên nghiệp - quy mô vượt Sân Việt Trì (20.000 chỗ) và gấp đôi Sân Điện Biên (10.000 chỗ), trở thành sân vận động lớn nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Sân vận động Thái Nguyên sẽ khánh thành vào ngày 19/12 tới đây. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Công trình gồm 4 khán đài A, B, C, D; trong đó A và B có mái che hiện đại với 7.500 chỗ ngồi, khán đài C và D có 3.500 chỗ mỗi bên. Mặt cỏ Zeon Zoysia đạt chuẩn FIFA, kết hợp hệ thống tưới, chiếu sáng và chăm sóc tự động. Bao quanh sân là đường piste 8 làn chạy vòng và 10 làn chạy thẳng, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế.
Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, bao gồm hệ thống điện - nước, phòng cháy chữa cháy, bảng điện tử, máy biến áp, máy phát điện, giàn đèn chiếu sáng, điều hòa và ghế khán đài chất lượng cao. Với thiết kế hiện đại, quy mô lớn và công năng đa dạng, sân vận động này được đánh giá ngang tầm sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trở thành biểu tượng thể thao – văn hóa mới của Thái Nguyên.
Khi đi vào hoạt động, Sân vận động Thái Nguyên sẽ không chỉ phục vụ các giải bóng đá chuyên nghiệp, mà còn là địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa, lễ hội và du lịch quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ - đô thị và quảng bá hình ảnh Thái Nguyên năng động, hiện đại.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lễ khánh thành Sân vận động tỉnh và Giải bóng đá Tứ Hùng - Thái Nguyên 2025 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho thể thao địa phương, khẳng định vị thế Trung tâm thể thao và du lịch của vùng Trung du miền núi phía Bắc.