Ngày 16/1, Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, nhằm rà soát tiến độ và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn triển khai ban đầu.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Việt Nam tuy đi sau trong việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, nhưng phải kế thừa có chọn lọc tinh hoa của thế giới, làm bài bản, hiệu quả và "đã làm là phải thành công". Theo đó, Chủ tịch UBND TP. HCM và Đà Nẵng phải phân công một Phó Chủ tịch UBND trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm toàn diện đối với nhiệm vụ này.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. HCM phải ra mắt trước 9/2. Ảnh minh họa
Thủ tướng yêu cầu các công việc phải được triển khai song song, không theo tư duy tuần tự "xong việc này mới làm việc kia". Quá trình xây dựng trung tâm tài chính cần vừa hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, vừa tuyển dụng và đào tạo nhân sự, theo tinh thần "vừa học, vừa làm".
Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ban hành ngày 27/6, vận hành theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP. HCM và Đà Nẵng.
Trong đó, TP. HCM được định hướng là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng giữ vai trò bổ trợ, phát triển các dịch vụ tài chính gắn với logistics, hàng hải, thương mại tự do và chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Dự kiến, khu vực trung tâm tại TP. HCM có quy mô khoảng 899ha, còn tại Đà Nẵng khoảng 300ha.
Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ hàng loạt thách thức đặt ra, trong đó nổi bật là sự cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế; bài toán thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia tài chính - công nghệ - pháp lý; cũng như yêu cầu về hạ tầng, dịch vụ đô thị và không gian sống, làm việc đạt chuẩn quốc tế.
Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế phải được xác định là đột phá chiến lược và là năng lực cạnh tranh cốt lõi. Các cơ chế, chính sách cần vượt trội, khác biệt, tiệm cận thông lệ quốc tế nhưng vẫn phù hợp điều kiện Việt Nam, bảo đảm chủ quyền, an ninh tài chính và an toàn dữ liệu.
Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để sớm trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ, chính sách phù hợp; đồng thời khẩn trương ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều hành Trung tâm.
Đối với hạ tầng công nghệ, Thủ tướng đề nghị TP. HCM phối hợp với Viettel và TP. Đà Nẵng xây dựng hệ thống hạ tầng điều hành dùng chung, bảo đảm yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông – thống nhất và có khả năng chia sẻ dữ liệu hiệu quả.
Song song với đó, Trung tâm cần sớm thành lập ban giúp việc cho Hội đồng, hoàn thiện bố trí trụ sở hoạt động và xây dựng chính sách tuyển dụng, đãi ngộ đủ sức cạnh tranh để thu hút đội ngũ quản trị, chuyên gia và nhân lực tài chính – công nghệ – pháp lý đạt chuẩn quốc tế.
Thủ tướng yêu cầu, chậm nhất đến ngày 9/2, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam phải chính thức ra mắt tại TP. HCM, đồng thời công bố trung tâm quốc tế và tòa án chuyên biệt, tạo nền tảng pháp lý - thể chế cho hoạt động lâu dài.
Trong quá trình vận hành, TP. HCM và Đà Nẵng cần phân vai rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau, tránh cạnh tranh nội bộ, chồng lấn chức năng hoặc đầu tư dàn trải. Trung ương thống nhất định hướng, địa phương chủ động triển khai, tăng cường phân cấp, phân quyền và chịu trách nhiệm toàn diện theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Thủ tướng cũng lưu ý, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế phải lấy con người làm trung tâm, thị trường và sản phẩm làm thước đo, hướng tới thu hút các định chế tài chính lớn, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, việc làm và khả năng lan tỏa lợi ích cho toàn nền kinh tế.