Vua Mèo

Dinh Hoàng A Tưởng trên “cao nguyên trắng”

Dinh Hoàng A Tưởng trên “cao nguyên trắng”

Khám phá

Đã trải qua 100 năm tồn tại nhưng nét kiến trúc Á - Âu kết hợp và vẻ đẹp của nó vẫn là niềm tự hào pha lẫn nét buồn của con người nơi đây. Toàn bộ dinh thự được xây theo hình chữ nhật khép kín rộng 4.000m².

"Dinh thự "Vua Mèo" chỉ thực sự có giá trị khi thuộc quyền sở hữu nhà họ Vương"

"Dinh thự "Vua Mèo" chỉ thực sự có giá trị khi thuộc quyền sở hữu nhà họ Vương"

Thời sự

Đó là quan điểm của Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khi trao đổi với Reatimes xoay quanh vụ tranh cãi về quyền sở hữu tòa dinh thự họ Vương (Hà Giang).

Ngắm vẻ đẹp của khu dinh thự “Vua Mèo”

Ngắm vẻ đẹp của khu dinh thự “Vua Mèo”

Kiến trúc - Quy hoạch

Nằm trong thung lũng Sà Phìn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, dinh thự của “Vua Mèo” Vương Chí Sình được nhiều người biết đến. Trải qua những thăm trầm của lịch sử, hiện tại căn nhà đang được chính cháu nội của vị vua của người H’mông này kêu cứu lên Thủ tướng.

Tranh cãi sổ đỏ dinh thự "Vua Mèo": Lý lẽ người trong cuộc

Tranh cãi sổ đỏ dinh thự "Vua Mèo": Lý lẽ người trong cuộc

Xã hội

Cả Sở Tài nguyên Môi trường Hà Giang và ông Vương Duy Bảo đều có lý lẽ riêng của mình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tòa dinh thự họ Vương.

Lên đầu trang
Top