Aa

Vùng biển của tỉnh rộng nhất Việt Nam sắp có công trình biểu tượng mới: Là nụ hoa thanh long và ngọn sóng biển nằm bên hồ nước vô cực

Thứ Sáu, 05/06/2026 - 21:03

Nếu được hiện thực hóa, dự án hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch mới của địa phương với không gian ngắm biển, ngắm hoàng hôn và trải nghiệm bản sắc vùng đất thanh long.

Nằm dưới chân núi Cố, sát bờ biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Dốc Hoàng Hôn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách nhờ sở hữu một trong những vị trí ngắm hoàng hôn đẹp nhất khu vực. Không chỉ gây ấn tượng bởi cung đường uốn lượn ôm theo sườn núi hướng ra biển, nơi đây còn được đánh giá là điểm kết nối thuận lợi với nhiều điểm tham quan nổi tiếng khác, tạo nên sức hút riêng cho vùng ven biển Phú Thủy.

Vùng biển của tỉnh rộng nhất Việt Nam sắp có công trình biểu tượng mới: Là nụ hoa thanh long và ngọn sóng biển nằm bên hồ nước vô cực- Ảnh 1.

Đồ án quy hoạch công viên văn hóa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP. HCM

Mới đây, một đồ án quy hoạch Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn đã được đề xuất với kỳ vọng biến khu vực này thành điểm nhấn du lịch - văn hóa mới của địa phương. Theo báo Pháp Luật TP. HCM, đồ án do nhóm kiến trúc sư Ngô Lê Nguyễn, Nguyễn Ngọc Quý và Nguyễn Nhật Vy thực hiện theo đặt hàng của UBND phường Phú Thủy, lấy cảm hứng từ cây và trái thanh long - biểu tượng gắn liền với vùng đất Bình Thuận suốt nhiều thập niên qua.

Theo ý tưởng thiết kế, hình ảnh thanh long không chỉ xuất hiện như một biểu tượng đơn lẻ mà trở thành ngôn ngữ xuyên suốt của toàn bộ không gian kiến trúc. Những đường cong mềm mại của cành cây và các múi đặc trưng của trái thanh long được cách điệu thành hệ thống lối đi, mái che và các không gian công cộng kết nối liên hoàn từ khu vực đô thị ven biển ra phía đại dương. Nhờ đó, toàn bộ cảnh quan được liên kết thành một dòng chảy thống nhất, vừa gần gũi với thiên nhiên vừa tạo dấu ấn nhận diện riêng cho khu vực.

Vùng biển của tỉnh rộng nhất Việt Nam sắp có công trình biểu tượng mới: Là nụ hoa thanh long và ngọn sóng biển nằm bên hồ nước vô cực- Ảnh 2.

Biểu tượng hoa thanh long. Ảnh: Báo Pháp Luật TP. HCM

Bên cạnh hình ảnh thanh long, đồ án còn lồng ghép nhiều chi tiết quen thuộc của đời sống cư dân miền biển như ghe thuyền, sóng nước hay những lều làm nước mắm cách điệu. Các công trình được thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp hài hòa giữa hơi thở hiện đại và bản sắc địa phương.

Điểm nhấn nổi bật nhất của đồ án là hai công trình biểu tượng gồm nụ hoa thanh long và ngọn sóng biển. Trong đó, biểu tượng nụ hoa thanh long được thiết kế hướng thẳng ra biển như lời tôn vinh loại cây đã góp phần tạo dựng thương hiệu cho vùng đất nắng gió. Trong khi đó, biểu tượng sóng biển được bố trí tại khu vực giao thoa giữa đất liền và đại dương, tái hiện hình ảnh những con sóng vươn cao đầy sức sống của biển Phan Thiết.

Đặc biệt, cả hai công trình đều được đặt trên hồ nước vô cực hướng ra biển, tạo nên hiệu ứng thị giác kéo dài đến tận đường chân trời. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh biển trời giao hòa trong ánh chiều tà, đồng thời trải nghiệm những góc nhìn mới về vẻ đẹp vốn đã nổi tiếng của Dốc Hoàng Hôn.

Vùng biển của tỉnh rộng nhất Việt Nam sắp có công trình biểu tượng mới: Là nụ hoa thanh long và ngọn sóng biển nằm bên hồ nước vô cực- Ảnh 3.

Biểu tượng sóng biển. Ảnh: Báo Pháp Luật TP. HCM

Nếu được đầu tư xây dựng, khu vực này được kỳ vọng sẽ hình thành thêm nhiều điểm check-in hấp dẫn, bổ sung vào chuỗi sản phẩm du lịch ven biển của địa phương. Lợi thế càng được nhân lên khi Dốc Hoàng Hôn chỉ cách Công viên Đá Ông Địa hơn 2km và nằm gần tuyến đường hoa giấy đang được phường Phú Thủy triển khai. Sự kết nối giữa các điểm đến có thể tạo nên một hành trình trải nghiệm liên hoàn, giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hút đối với du khách.

Không chỉ đơn thuần là một công viên cảnh quan hay không gian giải trí ven biển, Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn còn được định hướng trở thành nơi kể câu chuyện về vùng đất Phan Thiết thông qua kiến trúc và các biểu tượng văn hóa. Đó là câu chuyện về những mùa thanh long chín đỏ, về nghề biển đã nuôi sống bao thế hệ cư dân, về tinh thần hào sảng của người dân miền biển và những buổi chiều vàng rực đã trở thành dấu ấn riêng của vùng đất này.

Nếu thành hiện thực, Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn không chỉ bổ sung thêm một điểm đến mới cho du lịch biển mà còn có thể trở thành biểu tượng văn hóa mới của địa phương, nơi du khách cảm nhận trọn vẹn câu chuyện về vùng đất thanh long, biển xanh và những khoảnh khắc hoàng hôn đặc trưng của Phan Thiết.

Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam (24.233,1km2) với không gian cảnh quan đa dạng bao gồm cả rừng nguyên sinh và đường bờ biển dài.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu