Aa

Xã lớn nhất Việt Nam với 95% diện tích rừng, là điểm dừng chân lý tưởng giữa đại ngàn Tây Nguyên

Chủ Nhật, 23/02/2025 - 18:16

Hằng năm, địa phương đón khoảng 15.000 lượt du khách, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên.

Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích tự nhiên hơn 1.100km2, là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam. Quy mô của Krông Na thậm chí còn rộng hơn nhiều tỉnh như Hà Nam (860km2), Bắc Ninh (823km2) tạo nên một vùng đất đặc biệt cả về địa lý lẫn văn hóa.

Nằm cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 50km, Krông Na là nơi cư trú của nhiều dân tộc như Ê đê, M'Nông, Lào, Kinh... Sự giao thoa này góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Vị trí xã Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Vị trí xã Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Theo ông Nguyễn Sỹ Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Krông Na, lý do khiến xã có diện tích rộng nhất cả nước là bởi hơn 95% diện tích là rừng, chủ yếu thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn. Phần còn lại là đất nông nghiệp, được sử dụng để trồng cây hàng năm và cây lâu năm.

Xã Krông Na hiện có 8 thôn, buôn với người dân chủ yếu làm nghề nông, một số ít tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch. Đặc biệt, nơi đây còn được biết đến như mảnh đất thuần dưỡng voi - một truyền thống lâu đời của người dân Buôn Đôn.

Từ xa xưa, Krông Na đã gắn liền với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, biến voi hoang dã thành voi nhà.

Đến nay, địa phương vẫn chăm sóc và nuôi dưỡng 17 con voi nhà, chủ yếu được chăn thả tại Vườn quốc gia Yok Đôn để phục vụ du lịch.

Tuy nhiên, từ năm 2021, Đắk Lắk đã hợp tác với Tổ chức Động vật châu Á nhằm bảo tồn voi và chấm dứt du lịch cưỡi voi.

Dự án này được tài trợ 2 triệu USD, hướng đến mô hình du lịch thân thiện, nơi du khách có thể quan sát voi trong môi trường tự nhiên thay vì cưỡi voi như trước đây.

Hiện mô hình này đang được triển khai tại Vườn quốc gia Yok Đôn, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Tại Krông Na có buôn Đrăng Phốc - buôn duy nhất nằm trọn trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn, với hơn 130 hộ dân sinh sống. Trước đây, người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai thác lâm sản phụ.

Xã Krông Na. Nguồn ảnh: Internet

Xã Krông Na. Nguồn ảnh: Internet

Sau khi Vườn quốc gia Yok Đôn được thành lập, họ được tuyên truyền về bảo vệ rừng và hỗ trợ sinh kế để chuyển đổi ngành nghề, góp phần gìn giữ hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Ngoài ra, tại xã còn có các khu du lịch cộng đồng như buôn Trí, buôn Jang Lành. Tuy nhiên, do Krông Na là xã biên giới, việc lưu trú của du khách nước ngoài tại đây gặp nhiều hạn chế.

Theo ông Nguyễn Sỹ Nghĩa, thủ tục khai báo và giấy tờ phức tạp khiến nhiều du khách e ngại, trở thành rào cản lớn đối với du lịch địa phương.

Không chỉ nổi bật với rừng già và voi nhà, Krông Na còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn như khu du lịch Cầu treo, nhà sàn cổ, thác Bảy Nhánh, mộ Vua voi… Hằng năm, địa phương đón khoảng 15.000 lượt du khách, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên.

Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, văn hóa bản địa đặc sắc và hướng phát triển du lịch bền vững, Krông Na đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top