UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Đây là lần thứ 3 dự án được điều chỉnh kể từ khi được phê duyệt, sau các đợt điều chỉnh vào năm 2020 và 2022.
Theo quyết định mới, Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn - thành viên Tập đoàn Sun Group, tiếp tục là chủ đầu tư dự án. Một số nội dung quan trọng được điều chỉnh gồm mục tiêu đầu tư, quy mô, địa điểm triển khai, tổng vốn và tiến độ thực hiện.
Dự án có quy mô khoảng 692ha, với tổng vốn đầu tư 7.352 tỷ đồng, được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I có vốn đầu tư khoảng 4.898 tỷ đồng và giai đoạn II khoảng 2.454 tỷ đồng.

Đỉnh Mẫu Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group
Giai đoạn I được triển khai trên diện tích gần 122ha tại các xã Lộc Bình và Mẫu Sơn, trong thời gian từ quý II/2026 đến quý II/2031. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong năm 2026.
Sau đó, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng các hạng mục trọng điểm như nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo, khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm sự kiện, khu thương mại - dịch vụ, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, mua sắm và quảng trường. Trong đó, hệ thống cáp treo cùng một số công trình chính dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, các hạng mục còn lại sẽ hoàn thiện vào quý II/2031.
Giai đoạn II có diện tích hơn 570ha tại xã Mẫu Sơn, được triển khai từ quý II/2026 đến quý IV/2032. Bên cạnh việc hoàn tất giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống công trình thương mại, dịch vụ, lưu trú, khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, tâm linh cùng các hạng mục theo quy hoạch. Một số hạng mục như khu cứu hộ động vật bán hoang dã, bãi đỗ xe và khu rừng sinh thái cảnh quan cũng sẽ được đầu tư trong giai đoạn này.
So với quyết định điều chỉnh năm 2022, tiến độ thực hiện dự án đã được kéo dài. Trước đó, dự án được xác định triển khai trong giai đoạn từ quý I/2018 đến quý IV/2028.
Sau điều chỉnh, mục tiêu dự án được định hướng phát triển thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc vùng núi phía Bắc, hướng tới phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm.

Tuyến cáp treo lên đỉnh Mẫu Sơn dự kiến hoàn thành năm 2028 và toàn bộ Quần thể khu du lịch sinh thái sẽ hoàn thành năm 2032. Ảnh minh họa
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Mẫu Sơn, tạo động lực phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư góp đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết, huy động các nguồn vốn đúng kế hoạch, đồng thời ứng trước kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.
Trước đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn vào đầu tháng 2, đại diện Sun Group cho biết sẽ sớm triển khai thi công hệ thống cáp treo cùng các tổ hợp du lịch, vui chơi, giải trí và đặt mục tiêu đưa những hạng mục đầu tiên vào vận hành trong năm 2027.
Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển Khu du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030. Điểm nhấn của dự án là tổ hợp vui chơi giải trí Sun World trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn với ba phân khu chủ đề, trong khi khu vực chân núi sẽ được phát triển thành tổ hợp mua sắm, giải trí, công viên cây xanh, tuyến phố đi bộ, nhà hát và nhiều tiện ích phục vụ du khách.
Mẫu Sơn nằm cách trung tâm Lạng Sơn khoảng 30km và Hà Nội khoảng 180km, ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, thường xuyên đón các đợt gió mùa và nền nhiệt thấp, nơi đây được ví như "nóc nhà Đông Bắc" hay "vùng đất lạnh nhất Việt Nam".
Nhờ sở hữu cảnh quan núi non hùng vĩ cùng hệ sinh thái tự nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc, Mẫu Sơn được định hướng trở thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2030 với các sản phẩm chủ lực là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh.