Ngày 1/7/2025, đề án sáp nhập tỉnh, thành chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Cùng với đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã cập nhật địa chỉ hành chính mới cho 22 sân bay trực thuộc hệ thống. Những thay đổi này đòi hỏi hành khách cần đặc biệt chú ý khi tra cứu, đặt vé hoặc tìm hiểu thông tin chuyến bay, nhất là đối với các sân bay đã chuyển về địa phận tỉnh, thành mới.
Theo thông báo của ACV, danh sách địa chỉ hành chính mới của 22 cảng hàng không bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7/2025. Trong đó, hiện có 21 sân bay đang khai thác, riêng sân bay Nà Sản (Sơn La) vẫn tạm dừng hoạt động và sân bay Vinh tạm dừng hoạt động đến hết năm 2025.

Địa chỉ của 22 sân bay từ ngày 1/7/2025. Ảnh: ACV
Đáng chú ý, sau sáp nhập, một số tỉnh, thành hiện có tới hai sân bay trực thuộc ACV, cụ thể:
TP. Hồ Chí Minh: Tân Sơn Nhất và Côn Đảo.
TP. Đà Nẵng: Đà Nẵng và Chu Lai.
Tỉnh Gia Lai: Phù Cát và Pleiku.
Tỉnh An Giang: Phú Quốc và Rạch Giá.
Tỉnh Đắk Lắk: Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa.

TP. HCM là địa phương duy nhất có thể đi lại bằng máy bay. Ảnh: Internet
Ngoài ra, nhiều sân bay đã được cập nhật địa chỉ hành chính mới, chẳng hạn: sân bay Côn Đảo nay thuộc tiểu khu 1, đặc khu Côn Đảo, trực thuộc TP. HCM; sân bay Chu Lai thuộc xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng; sân bay Phù Cát nằm tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai…
Đáng chú ý, với sự kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Côn Đảo, TP. HCM mở rộng sẽ là thành phố duy nhất trong cả nước có tuyến bay nội đô, cho phép người dân di chuyển trong phạm vi thành phố bằng đường hàng không.