An Huy Mỹ Việt: Nền tảng pháp lý tạo lợi thế cạnh tranh tại thị trường bất động sản phía Tây TP.HCM
Trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, Khu đô thị An Huy Mỹ Việt đã tạo ra lợi thế khác biệt tại thị trường phía Tây TP.HCM bằng hồ sơ pháp lý công khai, minh bạch. Việc dự án đủ điều kiện mở bán chính thức không chỉ giải quyết mối bận tâm lớn nhất của người mua mà còn khẳng định cam kết về sự minh bạch và năng lực của chủ đầu tư.
Cuối năm 2025, sự trở lại của dòng tiền trên thị trường bất động sản không đồng nghĩa với một chu kỳ phục hồi đại trà. Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét, khi dòng vốn chỉ tập trung vào những dự án đáp ứng đồng thời hai điều kiện then chốt: an toàn pháp lý và dư địa tăng trưởng thực.
Thực tế cho thấy, những rủi ro phát sinh từ các dự án chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý trong giai đoạn trước đã khiến khẩu vị của nhà đầu tư thay đổi rõ rệt. Thay vì chấp nhận mức độ bất định cao, dòng tiền hiện nay có xu hướng ưu tiên sự an toàn, tính minh bạch và khả năng bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn. Nhận định về xu hướng này, ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) cho biết:
“Khẩu vị của nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, nhiều người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ‘lướt sóng’ thì nay, dòng tiền lại có xu hướng tìm đến những ‘hầm trú ẩn an toàn’. Đó là các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, chủ đầu tư uy tín và tiềm năng phát triển bền vững. Đặc biệt, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng) là ‘bảo chứng vàng’ cho giá trị tài sản và sự an tâm của người mua”.
Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phát biểu tại sự kiện “An Huy Mỹ Việt đón nhà đầu tư Nam tiến”.
Song song với sự thay đổi về tiêu chí lựa chọn dự án là xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ phía Bắc vào phía Nam. Khi mặt bằng giá tại Hà Nội và các thị trường lõi phía Bắc đã tiệm cận ngưỡng cao, biên lợi nhuận đầu tư ngày càng thu hẹp, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tái cấu trúc danh mục, tìm kiếm những khu vực mới có mức giá còn hợp lý nhưng sở hữu nền tảng phát triển rõ ràng. Đáng chú ý, dòng vốn “Nam tiến” giai đoạn này không chạy theo thông tin quy hoạch ngắn hạn, mà ưu tiên những địa bàn đã hình thành cấu trúc đô thị - công nghiệp - hạ tầng liên vùng một cách thực chất.
Trong bức tranh đó, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nổi lên như một điểm đến mới của dòng vốn có chọn lọc. Việc sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15 không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn đặt Đức Lập vào vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn của khu vực phía Nam.
Tuyến ĐT.823D, có chiều dài khoảng 14,27 km, quy mô 4 cơ giới và 2 làn song hành, đã được thông xe kỹ thuật vào khoảng tháng 4 trong năm 2025. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển từ Đức Lập về TP.HCM, đồng thời kết nối trực tiếp với các tuyến vành đai và cao tốc trọng điểm.
Bên cạnh đó, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 6,84km, hiện các gói thầu chính đạt 85-88% khối lượng, dự kiến thông xe phần cao tốc trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến năm 2026. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Đức Lập sẽ nằm trong bán kính kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM cũng như các khu công nghiệp, cảng biển lớn của vùng Đông Nam Bộ.
Đặc biệt, cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối trực tiếp khu Tây và khu Đông TP.HCM, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông nội đô. Đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) dài 74,5km đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và lập báo cáo khả thi. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029, mở rộng không gian liên kết vùng, củng cố vai trò của Đức Lập trong mạng lưới logistics và đô thị vệ tinh phía Nam.
Bản đồ vị trí khu đô thị An Huy Mỹ Việt.
Sự hội tụ đồng thời của hạ tầng liên vùng, công nghiệp phát triển và nhu cầu an cư thực giúp Đức Lập được đánh giá là khu vực có dư địa tăng trưởng rõ ràng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn “lọc dự án”, không phải mọi sản phẩm tại khu vực này đều hấp thụ được dòng tiền. Thực tế cho thấy, dòng vốn chỉ tập trung vào những dự án hoàn thiện pháp lý, có khả năng xác lập quyền sở hữu rõ ràng ngay từ đầu.
Đây chính là lợi thế cạnh tranh nổi bật của An Huy Mỹ Việt tại Đức Lập, Tây Ninh. Với pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng nền, An Huy Mỹ Việt đáp ứng đúng tiêu chí mà dòng vốn Nam tiến cuối năm 2025 đang tìm kiếm: an toàn pháp lý, kết nối hạ tầng liên vùng, tiềm năng gia tăng giá trị theo tiến trình phát triển của khu vực. Trong giai đoạn thị trường ưu tiên sự chắc chắn hơn kỳ vọng, An Huy Mỹ Việt không chỉ là một lựa chọn đầu tư, mà là điểm neo vốn phù hợp cho chiến lược tích lũy bền vững.
Tên pháp lý: Khu đô thị An Huy Mỹ Việt.
Chủ đầu tư: An Huy Group.
Tổng vốn đầu tư: Hơn 4.500 tỷ đồng.
Vị trí chiến lược:
- Tọa lạc tại mặt tiền đường Mỹ Hạnh, tỉnh lộ 9, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (Đức Hòa, Long An cũ).
- Vị trí đắc địa liền kề 3 huyện của TP.HCM cũ: Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi.
- Kết nối giao thông: Nằm trên các trục huyết mạch Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, đường ĐT 824, Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 830; hưởng lợi trực tiếp từ các dự án trọng điểm như đường 823D, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Trung Lương - TP.HCM.
- Liên kết vùng: Cách trung tâm huyện Đức Hòa cũ 5km, cách sân bay Tân Sơn Nhất 24km và trung tâm TP.HCM khoảng 27km.
Quy mô dự án:
- Tổng diện tích được phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500: 115,43ha.
- Diện tích đang triển khai: 60ha.
Sản phẩm:
- Loại hình: Đất nền, nhà phố, biệt thự, shophouse.
- Số lượng: 2.250 sản phẩm.
- Diện tích đa dạng: 5x18m; 6x20m; 10x20m; 15x20m.
Tiện ích nổi bật: Công viên Di sản Văn hóa Việt Nam (6ha), hạ tầng đồng bộ, kết nối khu công nghiệp.
Pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và Giấy phép mở bán (tháng 9/2025).
Phối cảnh biệt thự khu đô thị An Huy Mỹ Việt tại Đức Hòa, Long An (nay là Đức Lập, Tây Ninh).
Góc view Công viên, điểm nhấn cảnh quan khu đô thị An Huy Mỹ Việt tại Đức Hòa, Long An (nay là Đức Lập, Tây Ninh).
Khi bài toán pháp lý đã có lời giải, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những giá trị cộng hưởng giúp tài sản của họ trở nên khác biệt và gia tăng giá trị theo thời gian. An Huy Mỹ Việt được nhận định là mắt xích quan trọng trong bản đồ kết nối khu vực. Dự án không chỉ giáp ranh trực tiếp với 3 quận/huyện cửa ngõ của TP.HCM (cũ): (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh) mà liền kề 14 khu công nghiệp lớn. Vị thế này giúp dự án đón đầu cả làn sóng giãn dân và nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động dồi dào trong khu vực.
MC Hoài Ân trình bày tổng quan vị trí chiến lược của Khu đô thị An Huy Mỹ Việt tại sự kiện.
Song song với lợi thế kết nối, chất lượng quy hoạch nội khu cũng là một điểm nhấn quan trọng. Toàn bộ dự án được đầu tư hạ tầng đồng bộ với hệ thống đường nội bộ rộng 15-36m, hệ thống điện âm đồng bộ và nguồn cấp nước sạch từ thủy cục, nhằm đảm bảo một không gian sống văn minh, cao cấp và có giá trị bền vững.
Tuy nhiên, điều thực sự thổi hồn cho Khu đô thị An Huy Mỹ Việt lại nằm ở câu chuyện bản sắc. Vượt lên khái niệm về một khu đô thị thông thường, dự án kiến tạo một không gian sống nơi văn hóa và di sản được trân trọng. Trái tim của khu đô thị là Công viên Di sản quy mô lên đến 6ha với tổng vốn đầu tư hơn 350 tỷ đồng, nơi những biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của dân tộc như Chùa Một Cột, Đền Ngọc Sơn, Cổng Nghi Môn Huế, Nhà Rông Tây Nguyên, Tháp Bà Ponagar, Chợ Bến Thành được tái hiện một cách tinh tế.
Ông Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Leo) - Chuyên gia Phát triển Thương hiệu, Giám đốc Sáng tạo và Nghệ thuật chia sẻ về dấu ấn văn hóa trong không gian sống tại An Huy Mỹ Việt.
Dự án mở ra một không gian kết nối các giá trị lịch sử - văn hóa. Đó là nơi ông bà có thể kể cho con cháu nghe về Cổng Nghi Môn trầm mặc, nơi cha mẹ cùng con dạo bước bên hình bóng Chợ Bến Thành thân quen. Đó còn là nơi cả gia đình tìm thấy sự thanh tịnh dưới mái Chùa Một Cột linh thiêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, hay cùng trầm trồ trước sự hùng vĩ, độc đáo của Nhà Rông Tây Nguyên. Mỗi góc công viên, mỗi con đường không chỉ là bê tông, cây cỏ, mà còn là một di sản sống động, bồi đắp niềm tự hào cội nguồn và trao truyền giá trị cho các thế hệ mai sau.
Các công trình di sản văn hóa Việt được tái hiện theo tỷ lệ 1:1 bên trong Công viên Di sản 6ha tại khu đô thị An Huy Mỹ Việt.
Bên cạnh chiều sâu văn hóa, An Huy Mỹ Việt còn được quy hoạch theo mô hình hệ tiện ích “all-in-one” với hơn 25 tiện ích đặc quyền, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế đến mua sắm, giải trí ngay trong nội khu. Cùng với đó là hơn 2,5ha diện tích cây xanh, kiến tạo một không gian sống trong lành, hài hòa giữa bản sắc di sản và phong cách sống hiện đại.
“Giữa bối cảnh thị trường đang tìm kiếm những giá trị khác biệt, việc sở hữu một bất động sản mang trong mình câu chuyện và dấu ấn riêng chính là nắm giữ một di sản có giá trị gia tăng bền vững - một tài sản không chỉ để ở, để đầu tư, mà còn để tự hào và lưu truyền cho đời sau”, Viện trưởng VIRES nhận định.
Ngay trong đợt mở bán đầu tiên, An Huy Mỹ Việt chỉ mang đến 300 sản phẩm đất nền liền kề bao gồm nhà phố, biệt thự đơn lập, song lập và shophouse, mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng. Khách hàng đặt cọc sớm được nhận voucher ưu đãi trị giá lên đến 100 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư mua sỉ, chính sách chiết khấu được áp dụng theo cấp độ rõ ràng: chiết khấu 2% cho khách hàng mua từ 2-3 sản phẩm, và chiết khấu lên đến 3% cho khách hàng mua từ 4 sản phẩm trở lên, gia tăng biên lợi nhuận ngay tại thời điểm giao dịch. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công trong giai đoạn đầu còn có cơ hội sở hữu xe Toyota Camry 2025 2.0Q.
Khách mời checkin tham dự sự kiện “An Huy Mỹ Việt đón nhà đầu tư Nam tiến”.
Khách hàng quan tâm đến sản phẩm khu đô thị An Huy Mỹ Việt tại sự kiện.
Song song với các ưu đãi trực tiếp, chính sách thanh toán cũng được thiết kế linh hoạt và hỗ trợ tối đa. Chỉ cần 50 triệu đồng đặt cọc để giữ chỗ, thanh toán 20% ký hợp ngay hợp đồng chuyển nhượng. Khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán chuẩn 12 tháng hoặc giãn ra 25 tháng, để phù hợp với tài chính của bản thân. Và có thể chọn phương thức thanh toán nhanh để nhận mức chiết khấu cao lên đến 10%. Ngoài ra, khách hàng có thể vay vốn ngân hàng với chính sách ân hạn cả gốc và lãi lên đến 24 tháng, giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu và tối ưu dòng tiền cho các kế hoạch đầu tư khác, phù hợp với nhiều chiến lược tài chính khác nhau.
Ông Phạm Minh Hòa - Giám đốc Marketing & Truyền thông An Huy Group công bố chính sách bán hàng tại sự kiện “An Huy Mỹ Việt đón nhà đầu tư Nam tiến”.
Với ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ vay vốn mạnh, lộ trình thanh toán linh hoạt, An Huy Mỹ Việt đang mở ra cơ hội đầu tư rõ ràng, phù hợp với nhu cầu an cư lẫn đầu tư.
Khách hàng chốt cọc thành công tại sự kiện và nhận giải thưởng.
Box thông tin CĐT:
KHU ĐÔ THỊ AN HUY MỸ VIỆT
Địa chỉ: Xã Đức Lập, Tây Ninh (trước là Đức Hòa, Long An)
Hotline: 0898.322.322
Mail: info@anhuygroup.com









