Aa

Ấp nhỏ chưa đến 100km2 của Việt Nam sẽ trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Thứ Ba, 19/08/2025 - 23:22

Với diện tích tự nhiên 94,5km2, dân số gần 52.000 người, sở hữu bờ biển dài, hoang sơ cùng khí hậu trong lành, Hồ Tràm đang trở thành điểm đến chiến lược của du lịch nghỉ dưỡng.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 17/8, Đảng bộ xã Hồ Tràm, TP. HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, Hồ Tràm đã đạt nhiều kết quả toàn diện. Kinh tế địa phương duy trì tăng trưởng năng động với hai mũi nhọn: dịch vụ - du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện xã có 36 dự án lớn đang triển khai với tổng vốn khoảng 7,3 tỷ USD, đồng thời kêu gọi đầu tư 5 dự án mới trên diện tích 180ha, tổng vốn khoảng 3 tỷ USD, dự kiến mang lại gần 9.000 tỷ đồng từ tiền thuê đất.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, Hồ Tràm được hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng đang và sẽ hoàn thành như sân bay quốc tế Long Thành, đường Vành đai 4 TP. HCM, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận…

Ấp nhỏ chưa đến 100km2 của Việt Nam sẽ trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế- Ảnh 1.

Hồ Tràm được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Internet

Do vậy Đảng bộ xã Hồ Tràm lấy du lịch là ngành động lực để tạo sự lan tỏa, bứt phá trong thời gian tới; phát triển nông nghiệp sinh thái hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch sinh thái; xây dựng Hồ Tràm thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế… 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ (thị trấn Phước Bửu, xã Phước Thuận, xã Phước Tân) để hình thành xã Hồ Tràm mới.

Theo ông, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, muốn hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế”, xã cần đặt mình trong tổng thể vùng Xuyên Mộc, phát triển kinh tế theo hướng xanh, đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các địa phương lân cận như Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm; đồng thời liên kết với các trung tâm kinh tế động lực của thành phố và vùng trọng điểm phía Nam qua tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Ấp nhỏ chưa đến 100km2 của Việt Nam sẽ trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế- Ảnh 2.

Một góc trung tâm xã Hồ Tràm hiện nay. Ảnh: KN

Ngoài kinh tế, Hồ Tràm được yêu cầu kiên định mục tiêu phát triển con người và bảo vệ môi trường, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng với công bằng xã hội, xây dựng khu vực Xuyên Mộc thành nơi “đáng sống”. Người dân phải được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đồng thời địa phương cần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với diện tích tự nhiên 94,5km2, dân số gần 52.000 người, Đảng bộ xã Hồ Tràm hiện có 54 chi bộ, hơn 1.600 đảng viên. Sở hữu bờ biển dài, hoang sơ cùng khí hậu trong lành, Hồ Tràm đang trở thành điểm đến chiến lược của du lịch nghỉ dưỡng. Đặc biệt, cung đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu được ví như “cung đường tỷ đô” khi tập trung nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp và sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế lớn.

Với tầm nhìn dài hạn, Hồ Tràm đang định hình mình không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là trung tâm kinh tế xanh, sáng tạo và bền vững của khu vực Nam Bộ trong thập kỷ tới.



Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top