
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Báo, Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi)
Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhấn mạnh: "Sau 80 năm thành lập Nước và gần 40 năm Đổi mới, đất nước đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực và vị thế vững chắc cho sự phát triển, kỷ nguyên mới đang được mở ra".
Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, đóng góp vào những thành quả chung của Đảng, của dân tộc, trong 5 năm qua, tuy từ đầu nhiệm kỳ, đã phải chịu tác động tiêu cực từ đại dịch bệnh Covid-19, từ tác động tiêu cực của thiên tai, nhưng Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum (trước đây) đã lãnh đạo nhân dân ra sức nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.
Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gần dân, sát cơ sở.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Báo, Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi)
Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 7,3%/năm, đứng thứ 10/34 tỉnh thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán bình quân 14% và năm tăng cao nhất đạt đến 34,7%, trong 5 năm đạt trên 165.000 tỷ đồng.
Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, người có công, người nghèo được chăm lo thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng lên; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Những kết quả đó chính là minh chứng sinh động, rõ nét cho sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của toàn Đảng bộ; cùng với sự hưởng ứng, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tất cả đều vì mục tiêu chung cho sự phát triển đi lên của quê hương.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ngãi và Kon Tum được hợp nhất với nhau, từ truyền thống lịch sử hào hùng "Anh em cùng chung vận mệnh" đến "Núi sông liền một dải", từ biển Đông đến biên giới quốc tế đã tạo thành một động lực và nguồn lực mới, sức mạnh cộng hưởng để xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới có quy mô kinh tế lớn hơn, kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, sức cạnh tranh và tính kết nối cao hơn với mục tiêu bao trùm chung, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đó là "vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, đủ năng lực tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng".
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974; quê quán phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi; dân tộc Kinh; vào Đảng năm 1999. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp lý luận chính trị - hành chính; trình độ chuyên môn: thạc sĩ lý luận văn học.
Từ tháng 7/2010 đến tháng 8/2020, bà lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Tháng 8/2020 đến tháng 6/2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh trong giai đoạn này.
"Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, không chỉ là một cột mốc chính trị quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng bên cạnh những thành quả đạt được, quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục", bà Bùi Thị Quỳnh Vân nói thêm và chia sẻ rằng: "Bước sang kỷ nguyên mới, đòi hỏi Quảng Ngãi phải vượt qua chính mình phát triển cùng đất nước. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng và các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; căn cứ tình hình, đặc điểm, bối cảnh của đất nước và thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I đề ra định hướng xây dựng và phát triển, tạo dựng vị thế mới của tỉnh trong 5 năm tới, trình Đại hội đó là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Cũng theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, những mục tiêu này là rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang, là trọng trách của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội. "Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của tỉnh không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng với những thành quả đã đạt được của hôm qua, hôm nay. Ngược lại, chúng ta phải không ngừng nỗ lực hơn nữa, phát triển Quảng Ngãi với cấp độ và tốc độ cao hơn".
"Chúng ta kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo phát triển của Đảng bộ, cụ thể hơn là vai trò truyền cảm hứng và dẫn dắt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt. Truyền cảm hứng tích cực đến cho mọi lực lượng trong xã hội về tầm nhìn lãnh đạo, sự tự tin và tâm thế chủ động, Đảng bộ hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng tưởng năng động của miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2030, hướng đến mục tiêu mà Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn, đó là: Cuộc sống của nhân dân ngày càng được tự do, ấm no và hạnh phúc; đất nước mãi mãi độc lập, thịnh vượng và hùng cường", bà Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định.
Việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã tạo ra một dư địa hành chính với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn. Đây không chỉ là thay đổi về địa giới, mà còn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa vùng duyên hải năng động và vùng Tây Nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc.
Sinh thời, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi, đã căn dặn cán bộ, đảng viên trong tỉnh "phải làm gì và làm thế nào để đạt hiệu quả kinh tế cao, đưa tỉnh nhà đi lên thoát khỏi một tỉnh nghèo", "cuộc sống cần cái mới, cán bộ phải đổi mới cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với thực tế và tư duy đổi mới của nhân dân…". Lời căn dặn ấy, đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và trở thành kim chỉ nam cho hành động của chúng ta.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Báo cáo chính trị.
Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I