Aa

Bà chủ Tràm Chim bị “khủng bố” bằng bom sơn tại tư gia

Thứ Hai, 16/03/2020 - 17:07

Sáng 16/3, Công an huyện Bình Chánh đang vào cuộc làm rõ vụ việc một nhóm đối tượng có hành vi “khủng bố” tinh thần người dân bằng “bom sơn”, chất bẩn trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo đó, rạng sáng nay, người dân khu dân cư Ấp 4a, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh giật mình tỉnh giấc và vô cùng hoang mang bởi tiếng động mạnh, kèm theo mùi sơn nồng nặc. Ông Hồ Văn Chiến, bảo vệ cho biết: “Tui nghe có một tiếng động rát tai giật mình chạy ra thì thấy người bịt mặt chạy rất nhanh về hướng đường Phạm Thế Hiển. Nhìn quanh tôi phát hiện dãy bốn cửa dính bê bết sơn. Hàng chục xe máy của các cư dân thuê trọ để bên trong khu này này cũng bị tắm sơn”.

Gia đình bà T bị "khủng bố" bằng bom xăng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, sơn đỏ, sơn trắng dính khắp nơi, từ 4 cánh cửa của dãy nhà trọ, rồi vào trong đồ đạc, xe cộ của sinh viên, người thuê trọ. Tất cả đã được giữ nguyên hiện trường chờ lực lượng chức năng đến xử lý.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bình Chánh đã kịp thời tiếp nhận xuống khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera an ninh để truy tìm nhóm đối tượng gây ra vụ việc.

Bà M.T chủ căn nhà cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, kiểm tra dữ liệu camera an ninh, thì khoảng 3h40’, ngày 16/3 có 2 thanh niên đi xe máy, dừng lại trước nhà, đầu đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang dùng sơn cùng chất bẩn tạt nhằm vào gia đình tôi. Toàn bộ hàng rào và mặt tiền khu đất nhà bị nhuốm màu sơn trắng, đỏ loang lổ. Hiện tại gia đình tôi vô cùng hoang mang lo sợ. Không biết động cơ mục đích của bọn chúng là gì? Không biết tới đây chúng còn giở trò gì nữa? Mong Công an can thiệp để sớm bắt đối tượng gây mất trật tự, khủng bố tinh thần gia đình tôi. Giờ các sinh viên thuê trong đây run sợ lắm”.

Khi được hỏi có mâu thuẫn với ai không thì bà T. cho biết, trước đây bà có quen và hùn vốn làm ăn với một người phụ nữ tên H. để mở Gia Trang quán - Tràm Chim Resort. Sau đó, ngày 14/6/2019, bà H. đã nhượng lại cổ phần cho bà T. với giá 34 tỷ đồng. Thông qua công ty thu hồi nợ, bà T. đã trả tất cả 14 tỷ, còn lại 20 tỷ. Bà T. rất muốn gặp và trao đổi với bà H. nhưng từ ngày nhượng lại đến nay thì mất liên lạc với bà H. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

“Tôi được biết giữa bà H. và công ty thu hồi nợ kia đã thanh lý hợp đồng với nhau. Bà H. thì tôi không liên hệ được, giờ muốn trả không biết trả cho ai? Thời gian qua cũng có một nhóm người tới yêu cầu tôi thanh toán khoản tiền trên nhưng không có giấy tờ gì. Tôi làm sao dám giao tiền cho họ”, bà T. cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh điều tra làm rõ.

Liên quan tới vấn đề này, Luật sư Trần Đức Phượng – Đoàn luật sư TP. HCM cho biết: “Tùy theo tính chất hành vi và sự việc liên quan để xác định hướng xử lý đối với hành vi ném các loại vật thể vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác. Nếu vật thể là ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác thì xử lý theo Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị định 163/2013/NĐ-CP với mức phạt 500.000 đồng – 1 triệu đồng. Nếu đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác thì xử lý theo Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 163/2013/NĐ-CP với mức phạt 1 triệu đồng – 2 triệu đồng.

Với hành vi phạm gây thiệt hại về tài sản, hậu quả về sức khỏe, thiệt hại đến tinh thần của con người, hoạt động kinh doanh,... để xem xét mức tiền xử phạt, hoặc hành vi bị xử phạt tại quy định khác thể hiện đúng bản chất hành vi. Trong trường hợp nghiêm trọng cụ thể có thể xử lý trách nhiệm hình sự về các tội như cưỡng đoạt tài sản (nếu liên quan đến việc thu nợ), tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, … theo quy định Bộ Luật hình sự. Trên thực tế, Cơ quan công an đã xử lý, bắt, khởi tố nhiều vụ việc như trường hợp Phở Hòa (TP.HCM), các vụ khủng bố khi cho vay nặng lãi ở nhiều tỉnh thành”, Luật sư Phượng nói.

Cũng theo vị Luật sư, trong giao dịch có những tranh chấp, các bên có thể gặp gỡ cùng thương lượng giải quyết là cách tốt nhất, trường hợp không thống nhất được thì có quyền nộp đơn ra Tòa yêu cầu bên vi phạm phải hoàn thành viêc trả nợ, yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại như lãi suất trong thời gian chậm trả. 

Một điều tra viên công an huyện Bình Chánh cho biết, vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top