Aa

Bắc Giang: Ít lao động đăng ký mua được nhà ở xã hội

Thứ Ba, 28/05/2024 - 06:00

Có rất nhiều rào cản khiến nhiều công nhân tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang khó tiếp cận nhà ở xã hội. Mặc dù, một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang đã mở bán, hoặc sắp sửa hoàn thành.

Hiện một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang đã mở bán và sắp sửa hoàn thành. Như khu nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (thị xã Việt Yên) đã mở bán. Song, có tình trạng rất ít lao động đăng ký mua được. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị đối thoại với công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang, do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, ngày 25/5.

Ngoài vướng mắc một số quy định về vay vốn, thẩm định đối tượng, thủ tục hành chính chứng minh đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ… giá nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp nhưng vẫn quá cao đang là rào cản đối với nhiều công nhân. Mặc dù, với mỗi dự án, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đều ban hành công văn yêu cầu chủ đầu tư dự án bắt buộc phải tiếp nhận các hồ sơ của công nhân khi đến đăng ký mua nhà khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định, kể cả trường hợp căn hộ đã có người đăng ký.

Vì vậy, đại diện cho công nhân, anh Thân Văn Thiện (Công ty TNHH AGU Vina, thị xã Việt Yên) đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, có cơ chế hỗ trợ để người lao động có thu nhập thấp mua được nhà ở xã hội.

Bắc Giang: Ít lao động đăng ký mua được nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Đại diện công nhân phản ánh nhiều vấn đề an sinh người lao động đang gặp phải, trong đó có vấn đề khó tiếp cận nhà ở xã hội. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang)

Thừa nhận việc tiếp cận mua nhà ở xã hội của công nhân còn gặp nhiều khó khăn, song ông Nguyễn Việt Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang cũng khẳng định, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo sở và các cơ quan, địa phương tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến, nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tiếp cận, dễ thực hiện thủ tục xét duyệt và giảm giá bán, cho thuê nhà phù hợp với điều kiện, thu nhập.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo công tác quy hoạch bố trí đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Đặc biệt, ưu tiên quy hoạch các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại những vị trí gần các khu công nghiệp.

Hơn nữa, Luật Nhà ở mới đã khắc phục được một số tồn tại, vướng mắc. Chính phủ, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn về chính sách nhà ở xã hội. Thời gian tới, ông Phong hy vọng, tình hình nhà ở cho công nhân sẽ được cải thiện.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu trường mầm non tại các khu, cụm công nghiệp cũng đang là vấn đề nhức nhối. Công nhân Hoàng Thị Thu (Công ty TNHH Italisa Việt Nam - KCN Song Khê - Nội Hoàng) cho biết, vì làm việc theo ca, kíp hoặc giờ nghỉ rất muộn, hầu hết là sau 18h hằng ngày, trong khi hầu hết các trường mầm non công lập chỉ giữ trẻ trong giờ hành chính. Nên nhiều gia đình công nhân xa quê ở trọ, có con nhỏ rất khó khăn trong việc tìm chỗ gửi trẻ phù hợp. Để mưu sinh, đa số công nhân đành chấp nhận gửi con ở nhóm trẻ tư thục, các điểm trông trẻ, với chi phí tốn kém nhưng điều kiện sinh hoạt, chăm sóc không đảm bảo.

Trước thực tế này, nữ công nhân đại diện mong muốn địa phương quan tâm xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và các công trình phúc lợi khác ở các khu, cụm công nghiệp; có cơ chế khuyến khích thành lập các trường, cơ sở mầm non tư thục, đáp ứng nhu cầu gửi con, giúp người lao động, đặc biệt là công nhân nữ yên tâm sản xuất.

Bắc Giang: Ít lao động đăng ký mua được nhà ở xã hội- Ảnh 2.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh ghi nhận và cho biết, nhiều năm qua, Bắc Giang đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chăm lo bảo vệ, nâng cao đời sống công nhân, viên chức lao động. Tuy nhiên, việc đầu tư các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà trẻ, trạm y tế, nhà ở cho công nhân vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu…

Ông Cảnh đề nghị các sở ban, ngành tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của công nhân, viên chức, người lao động để chủ động hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang rất cảm thông với những vấn đề an sinh mà công nhân đang gặp phải. Ông Dương cho biết, Bắc Giang đang tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Hiện lực lượng lao động đã đạt mốc hơn 300.000 người và sẽ còn tăng nhanh trong những năm tới. Vì vậy, đề nghị tổ chức công đoàn phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, bảo vệ và nâng cao quyền, lợi ích chính đáng cho công nhân, nhất là trong vấn đề an sinh. Đây cũng là điểm quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top