Aa

Bạn có thích tẩy trắng da không?

Chủ Nhật, 24/01/2021 - 07:00

Có một làn da đẹp trắng trẻo mịn màng, đó là mơ ước của mọi phụ nữ trên đời, là nguyện vọng chính đáng.

Thật ra thì ai cũng muốn mình có một làn da sáng sủa, mịn màng, sờ vào mát như da em bé! Thế nhưng do di truyền, do điều kiện sống, điều kiện làm việc…nên không phải ai cũng có một làn da như mình mơ ước. Ngày xưa các cụ nhà ta đã có câu, “giàu tại phận, trắng tại da…”, là ý nói cái sự da trắng hay da đen, da hồng hào hay xanh mướt là do số phận, do giời cả rồi, đừng có phải thắc mắc làm gì.

Thế nhưng ngày nay với tinh thần của con người hiện đại, người ta sẵn sàng bạt núi ngăn sông, thay đổi giang sơn, làm nên những điều kỳ vĩ thì, cái sự coi mọi việc là do “số phận” có vẻ không hợp! Nhất là với những chị em phụ nữ sinh ra có làn da ngăm ngăm, không được trắng trẻo hồng hào căng mọng như mấy nàng diễn viên điện ảnh Hàn Quốc! Với tinh thần thời đại, không gì là không có thể. Họ bèn tìm mọi cách làm trắng da, bằng kem trộn tự chế theo công thức truyền miệng, đi làm trắng da ở các cơ sở tắm trắng, thẩm mỹ gì đó…

Nhưng cơ sở nào, dù quảng cáo cách chi, họ cũng đều dựa trên một nguyên tắc duy nhất: dùng một loại thuốc có tên chung là Corticoid để làm trắng da. Vậy Corticoid là gì?

Bản nguyên, Corticoid (còn gọi là Corticosteroid) là một hormon được tiết ra từ tuyến nội tiết nằm trên vỏ thượng thận của con người, có tên là Cortison. Hormon Cortison được tiết ra từ đây vào thẳng máu có trách nhiệm kiểm soát rất nhiều các hoạt động sinh lý trong cơ thể con người. Năm 1944 người ta mới phân lập được Cortison- loại Corticoid trong người. Sau đó tiến hành sản xuất từ mật bò. Thế nhưng phải đến khi bán tổng hợp từ chất Diosgenin trong khoai mài thì Cortison mới thực sự ứng dụng nhiều trong y khoa vì giá thành rẻ. Ngày nay người ta tổng hợp thẳng Corticoid từ hóa chất nên giá thành càng rẻ. Và từ Cortison người ta chế ra hàng loạt dẫn xuất khác nhau để làm thuốc điều trị, có tác dụng tốt hơn và ít tác dụng phụ hơn: ví dụ, một viên Dexamethasone, là một loại Corticoid tổng hợp có giá thành chỉ vài chục đồng tiền Việt Nam. Nhưng trong điều trị dịch Covid hiện nay, Dexamethasone là loại thuốc cực kỳ quan trọng để cứu mạng cho các bệnh nhân có nguy cơ tắc thở phổi do phản ứng viêm quá mức. Bởi cũng như các loại Corticoid tự nhiên hay tổng hợp, bản nguyên hay là dẫn xuất đều có những tách dụng chung giống nhau: Chống viêm rất mạnh do bất kể nguyên nhân nào. Nó hay dùng để điều trị viêm khớp, chống dị ứng, hỗ trợ điều trị giảm tiểu cầu…

Tác dụng phụ của nhóm thuốc Corticoid hay kể đến là, làm tăng cân do giữ nước đồng thời với việc kích thích gây thèm ăn: đã có một thời bọn bất lương đã chế ra một loại thuốc lậu, gọi là thuốc tăng cân, làm người uống vào tăng cân vù vù, mà bản chất của nó là trong viên thuốc đó có hàm lượng Corticoid cực cao. Corticoid còn làm tăng tiết acid trong dạ dày rất rõ rệt nên có thể gây đến viêm loét dạ dày hành tá tràng. Ngoài ra nó có thể làm tăng huyết áp, teo cơ, xốp xương, giảm sức đề kháng do ức chế miễn dịch…

Dùng ngoài da, Corticoid có thể bào mỏng lớp da ngoài, gây viêm da vì bị mất lớp bảo vệ. Chính cái tác dụng phụ của Corticoid này đã được các “nhà pha chế kem trộn”, các cơ sở tắm trắng, thẩm mỹ chui ứng dụng vào cái gọi là “công nghệ tắm trắng siêu tốc”! Bởi sau khi bôi, tắm Corticoid da bạn sẽ ngậm nước dẫn đến căng bóng trắng mịn màng đẹp đẽ. Lớp da thô nhám xù xì nhưng khỏe mạnh xưa của bạn đã được ông bạn thần kỳ có tên là Corticoid tẩy hết, khiến cho da bạn non bấy, sờ vào có cảm giác thật thú vị và ngắm nhìn cũng thật khoan khoái!

Thế nhưng cái lớp bảo vệ bên ngoài bị mất, lớp da non bấy đó sẽ lại lão hóa cực nhanh dưới ánh sáng mặt trời và điều kiện sinh hoạt thông thường. Và dẫn đến nếu muốn duy trì làn da mơ ước nhân tạo kia, bạn sẽ phải sử dụng liên tục Corticoid. Đó là một cái vòng luẩn quẩn mà hậu quả của nó khá tai hại: dùng nhiều quá, khiến cho sức đề kháng của da bị giảm, dẫn đến gây viêm da. Lúc đó thay vì sung sướng có làn da mịn màng hồng hào, bạn sẽ khốn khổ với những mụn nhọt xù xì sưng tấy đỏ ửng trên da mình. Và lúc đó bạn sẽ tốn vô vàn công của đi chữa viêm da, hậu quả của dùng Corticoid vô độ, không kiểm soát. Mà hậu quả có khi là một làn da xù xì tổn thương vĩnh viễn vô phương cứu chữa.

Lạm dụng việc tẩy trắng da có thể dẫn đến hậu quả khôn lường (Ảnh sưu tầm)

Có một làn da đẹp trắng trẻo mịn màng, đó là mơ ước của mọi phụ nữ trên đời, là nguyện vọng chính đáng. Thế nhưng hãy làm theo lời khuyên của các thầy thuốc: Ăn uống đủ chất, có thể bổ xung thêm các vitamin như A, C, E, B2, PP bởi những loại vitamin này rất tốt cho da. Và hãy uống đủ nước hàng ngày, da bạn không bị khô, sẽ được các chất đến nuôi dưỡng đầy đủ nên lâu bị lão hóa. Khi phải ra nắng thì chú ý chống tác động trực tiếp của mặt trời bằng các loại mũ áo che chắn và bôi kem chống nắng. Chỉ cần thế là các bạn sẽ có một làm da đẹp và khỏe mạnh.

Nhân đây xin nhắc lại chị em, chớ mua và sử dụng các loại kem trộn vốn đang rao bán đầy rẫy trên mạng. Tiền mất tật oan. Chỉ sử dụng các loại kem, mỹ phẩm có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng. có nhãn hiệu hàng hóa hợp pháp và được Bộ Y Tế cấp phép: tất cả các loại mỹ phẩm lưu hành trên thị trường đều phải qua kiểm định của cơ quan y tế, là các Trung tâm kiểm nghiệm Dược, Mỹ phẩm. Những sản phẩm đó luôn có số đăng ký, ngày sản xuất, hạn dùng như với thuốc, được in trực tiếp trên bao bì. Hãy lưu ý điều đó khi mua.

Để kết lại bài này, sau khi cung cấp cho các bạn - Nhất là các bạn nữ, một số kiến thức về một loại thuốc thần kỳ có tên chung là Corticoid, các bạn có còn hứng thú với dịch vụ làm trắng da siêu tốc hay kem trộn tẩy da gì đó nữa không?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top