Aa

Bão Yagi đổ bộ đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, gây thiệt hại về người

Châu Anh
Châu Anh nchauanh9999@gmail.com
Thứ Bảy, 07/09/2024 - 18:10

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đến 17h chiều ngày 7/9, tâm bão số 3 đã di chuyển vào khu vực đất liền thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương, tại tọa độ khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc và 106.3 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão hiện đạt cấp 11-12 (103-133 km/h), với gió giật lên tới cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bão Yagi đổ bộ đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, gây thiệt hại về người- Ảnh 1.

Bão Yagi đổ bộ đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng và Hải Dương (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Bão Yagi đổ bộ đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, gây thiệt hại về người- Ảnh 2.

Cấp độ gió quan trắc từ bão số 3, danh sách được cập nhật đến 15h30 ngày 7/9 (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến chiều nay đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực, đặc biệt là các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tính từ 0h đến 14h ngày 7/9, lượng mưa ghi nhận tại một số địa phương đã đạt mức kỷ lục, như Cát Bà (Hải Phòng) với 215mm, Cẩm Trung (Quảng Ninh) 170.2mm, và Thanh Luận (Bắc Giang) 114.2mm. 

Nhằm đối phó với tình hình mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát cảnh báo từ chiều tối 7/9 đến sáng 8/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục trải qua mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi lên tới trên 400mm. Trong ngày và đêm 8/9, lượng mưa dự kiến dao động từ 20-60mm, riêng vùng núi có thể đạt 150mm, có nơi vượt 250mm. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng sẽ có mưa to đến rất to từ chiều tối 7/9 đến sáng 9/9, với lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, cục bộ có thể trên 500mm.Từ chiều tối nay đến ngày 10/9, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên tới 2-6m. Đỉnh lũ dự kiến có thể đạt mức Báo động 2 - Báo động 3 trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hòa Bình.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa là rất cao. Các đô thị và vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hà Nội, có thể đối mặt với ngập lụt diện rộng do mưa lớn.

Thiệt hại sơ bộ đến thời điểm 17h ngày 7/9 cho thấy tình hình rất nghiêm trọng. Đã có 4 người tử vong (Quảng Ninh 3, Hải Dương 1) và 78 người bị thương (Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20). Trong khi đó, tàu thuyền cũng bị ảnh hưởng nặng nề với 5 tàu xi măng và 1 tàu gỗ nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh và tàu vận tải Huyền Trang 2 ở Hải Phòng bị đứt neo và trôi dạt. 

Về điện lực, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hải Dương đang chịu tình trạng mất điện diện rộng. Nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị đổ tại các tỉnh và thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang.

Trước tình hình khẩn cấp, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Đối với tuyến biển và đảo, cần duy trì nghiêm lệnh cấm biển, không để người dân quay trở lại trên tàu cá, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Đồng thời, cần đảm bảo an ninh và an toàn cho khu sơ tán dân cũng như nơi neo đậu tàu thuyền và lồng bè. Tại các khu vực ven biển và đồng bằng, yêu cầu cấm đường đối với khu vực ven biển đến 20h hôm nay và khu vực Hà Nội đến 22h.

Các chính quyền địa phương cũng cần đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân quay trở về nhà khi bão chưa tan. Khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường nếu không có việc cần thiết và cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, được thiết kế chống bão cấp 9-10, hiện đang có nguy cơ mất an toàn khi bão đổ bộ. Các cơ quan chức năng cần sẵn sàng lực lượng, vật tư và phương tiện để ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đối với miền núi phía Bắc, cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra và rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động di dời và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác và kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Các cơ quan cần kiểm tra và đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ và hồ chứa xung yếu đã đầy nước. Cần bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Đối với hầm mỏ và khu khai thác khoáng sản, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh, cần triển khai công tác đảm bảo an toàn. Cùng với đó, cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại. Các lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn cần được duy trì sẵn sàng để khắc phục hậu quả ngay sau bão và mưa lũ.

Trước đó, trong cuộc họp với Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương ven biển duy trì cấm đường và hạn chế người dân ra khỏi nhà đến 20h hôm nay nhằm giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe và tính mạng, do cây đổ và công trình nhỏ bị hư hại. Các cơ quan khí tượng và thủy văn cần tăng cường cảnh báo nguy cơ lũ ống và lũ quét cho các khu vực miền núi hiểm trở. 

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Công Thương rà soát quy trình vận hành xả lũ của các hồ chứa để tránh tình trạng lũ chồng lũ do mưa lớn. Đồng thời, cần duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu kịp thời khi cần thiết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top